Tổng thống Nga Putin nói về thời điểm Internet hủy hoại xã hội

(PLVN) - Internet nên tuân theo các nguyên tắc đạo đức, nếu không, xã hội sẽ tự hủy hoại chính nó từ bên trong - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 4/3  trong cuộc gặp với các tình nguyện viên Nga.

"Chúng ta đã có rất nhiều cuộc thảo luận về những hạn chế nhất định trên Internet, nhưng Internet đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta và phần lớn, nó không chỉ tuân theo luật chính thức và các quy tắc pháp lý mà còn phải tuân theo các nguyên tắc đạo đức của xã hội chúng ta cũng đang sống”, Tổng thống Putin nói, “Nếu không, xã hội sẽ tự hủy hoại chính nó từ bên trong.”

Tổng thống Nga V.Putin.
Tổng thống Nga V.Putin. 
Tổng thống Nga Putin: “Trên Internet, chúng ta đang phải đối mặt với việc quảng bá nội dung khiêu dâm trẻ em, mại dâm trẻ em, phân phối ma túy, trong đó đối tượng mục tiêu chính xác là trẻ em và thanh thiếu niên, đưa họ vào đường cùng để đi chơi, gây gổ với cảnh sát, và bọn chúng núp đằng sau những đứa trẻ đó… Họ là những kẻ khốn nạn, những con sâu bọ… Chúng ta không được cho phép bất cứ ai làm những điều như vậy.”

Tổng thống nói rằng ông muốn đa số công dân hiểu được mối nguy hiểm này đối với tương lai của đất nước. 

Nói về ảnh hưởng tiêu cực của Internet đối với trẻ em, khi những người chưa đủ tuổi được khuyến khích tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp hoặc tự sát, ông Putin lưu ý rằng "đối với một số người, đây là một công cụ để đạt được các mục tiêu ích kỷ của riêng họ và đối với tất cả họ, nó là một nguồn kiếm tiền và doanh thu."

Theo tổng thống, nếu một người trẻ "không thể xác định hoặc hiểu được mình đang ở đâu, đang làm gì, giá trị đích thực thực sự là gì, thì theo quy luật, đây không phải là vấn đề của họ." "Đây là vấn đề của người lớn và xã hội. Điều đó có nghĩa là chúng tai đã không làm việc đủ chăm chỉ trong một số lĩnh vực", ông kết luận.

Đọc thêm