Vì sao Tổng thống Putin không mang hàm tướng?

(PLVN) - Hôm nay – 19/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Tổng thống Vladimir Putin xứng đáng được phong hàm cấp tướng, nhưng lúc này đây không phải là ưu tiên hàng đầu của ông Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

"Không nghi ngờ gì rằng tổng thống luôn xứng đáng với cấp hàm này, nhưng lúc này đó không phải là ưu tiên của ông. Ông ấy đang giữ chức vụ tổng thống và ông ấy còn rất nhiều việc phải làm", ông Peskov nói. 

Ông Peskov cho biết thêm, ông Putin không phải là người theo nghiệp sĩ quan quân đội. "Ông ấy đang tập trung vào các vấn đề khác liên quan đến việc điều hành nhà nước mỗi ngày", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng thống Nga/TASS
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng thống Nga/TASS 

Theo TASS, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cho biết Tổng thống Nga là đại tá đã nghỉ hưu hay đại tá dự bị. Tuy nhiên, Sputnik cho biết, vị nguyên thủ quốc gia này là thượng tá dự bị từ năm 1999.

Trả lời câu hỏi về cấp hàm của mình, Peskov nói ông là thượng úy.