Tổng thống Obama chính thức tuyên bố ủng hộ bà Clinton

Tổng thống Mỹ Obama mới chính thức tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. (Nguồn: AFP)

“Tôi sẽ đi cùng Hillary. Tôi cảm thấy phấn khích lắm rồi, tôi không thể chờ đến lúc bắt đầu chiến dịch tranh cử với bà Hillary được nữa”, Tổng thống Obama tuyên bố trong đoạn video phát từ Nhà trắng vào rạng sáng nay, 10/6 (giờ Việt Nam), Tuổi trẻ dẫn nguồn AFP.

Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ tiếp: “Tôi hiểu công việc này khó khăn đến mức nào. Và tôi biết bà Hillary có đủ phẩm chất cho vị trí đó. Tôi không nghĩ sẽ có người nào khác có đủ năng lực cho chuyện này.

Và tôi muốn các bạn, những người đã ở cùng tôi từ khi bắt đầu hành trình lạ thường này, là những người đầu tiên biết rằng tôi sẽ đi cùng Hillary”.

Tuyên bố được coi là nhằm báo hiệu với các đảng viên Dân chủ đã đến lúc thống nhất đưa ra lựa chọn cuối cùng sau chiến dịch vận động tranh cử khốc liệt vừa qua, và đoàn kết để đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump. 

Đáp lại "thịnh tình" của đương kim Tổng thống Mỹ, bà Hillary viết trên trang Twitter: “Tôi cảm thấy thật vinh dự khi có ông đi cùng. Tôi cũng cảm thấy phấn khích và sẵn sàng đi tiếp - H”.

Đoạn video trên được ghi hình cho từ hồi thứ ba (7-6), trước cuộc gặp giữa ông với đối thủ của bà Hillary là Thượng nghị sĩ Sanders tại Nhà Trắng. 

Theo giới phân tích nhận định, bà Hillary Clinton đang có ưu thế hơn ông Donald Trump khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo các chính trị gia hàng đầu.

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh việc bà Hillary là nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của một đảng phái lớn trong lịch sử chính trị Mỹ và cho biết sẽ cùng bà vận động tranh cử tại bang Wisconsin vào tuần tới. 

Việc Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ bà Hillary báo hiệu cuộc đua giành tấm vé đại diện cho "những chú lừa" - biệt danh của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ đã đến hồi kết.