Tổng thống Philippines Duterte đích thân tiễn ngư dân Việt

(PLO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chiều 29/11 đã đích thân chủ trì buổi tiễn các ngư dân Việt Nam bị nước này tạm giữ từ hồi tháng 9 vừa qua,
Tổng thống Duterte tại buổi tiễn các ngư dân Việt.
Tổng thống Duterte tại buổi tiễn các ngư dân Việt.

Theo hãng tin ABS-CBN, buổi tiễn 5 ngư dân Việt Nam được tổ chức ở Sual Wharf, Pangasinan, theo cam kết đã được ông Duterte đưa ra tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 được tổ chức ở Đà Nẵng, Việt Nam đầu tháng 11.

Trong bài phát biểu tại buổi tiễn, ông Duterte cho hay, quyết định yêu cầu thả các ngư dân đưa ra nhằm thể hiện quan hệ hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Philippines dưới thời của ông.

“Công việc của Tổng thống là giữ cân bằng giữa tình hữu nghị và sức mạnh trong khu vực”, ông Duterte nói.

Theo truyền thông Philippines, 5 ngư dân Việt Nam vừa được ông Duterte chủ trì buổi tiễn là các ngư dân đã bị bắt giữ trong vụ Cảnh sát Biển Philippines bắn vào tàu cá của tỉnh Phú Yên mang số hiệu PY 96173 TS hồi tháng 9 vừa qua.

Đọc thêm