Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể tranh cử Phó Tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra gợi ý rằng ông có thể sẽ cân nhắc tranh cử cho chức Phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Phát biểu tại một cuộc họp trên truyền hình với các đồng minh trong đảng chính trị của mình, Tổng thống Duterte - người không được phép tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai - cho biết ông đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tranh cử cho vị trí Phó Tổng thống.

Tháng trước, ông nói rằng trở thành Phó Tổng thống là một "ý tưởng hay" vì ông còn những công việc chính trị chưa thể hoàn thành, ví dụ như chống ma túy bất hợp pháp.

Những người chỉ trích ông đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc ông trở thành Phó Tổng thống, bởi vì ông có thể sẽ đảm nhiệm lại vị trí đứng đầu quốc gia nếu Tổng thống qua đời, từ chức hoặc bị cách chức.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Duterte vẫn rất nổi tiếng, bất chấp việc đã có nhiều ý kiến phản ứng về chiến dịch chống ma túy và cách đối phó với đại dịch của chính phủ ông.

Tuy nhiên, Duterte thừa nhận việc trở thành Phó Tổng thống sẽ "vô ích" nếu ứng cử viên chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống không phải là “bạn bè” của ông.