Tổng thống Putin thúc đẩy “Con đường tơ lụa” mới

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/11 đã có mặt tại Hàn Quốc và thúc đẩy một dự án về một tuyến giao thương mới nối liền châu Á và châu Âu bằng đường sắt.

Kế hoạch đầy tham vọng này vẽ ra một “Đường sắt tơ lụa” thống nhất các mạng lưới đường sắt của Hàn Quốc và Triều Tiên và kết nối chúng tới châu Âu thông qua các truyền đường sắt xuyên Siberia.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Putin phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn về mặt chính trị, do những biến động trong quan hệ liên Triều và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh Hàn Quốc – Nga trong chuyến thăm kéo dài 1 ngày, ông Putin thừa nhận những khó khăn nhưng cho biết các ưu điểm tiềm năng của dự án đang chiếm ưu thế hơn.

“Tôi hy vọng rằng các vấn đề chính trị sẽ được giải quyết sớm vì cả Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga đều có những lợi ích kinh tế to lớn khi dự án này hoàn thành” – ông Putin nói và thúc giục các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia.

“Dự án này nếu được hoàn thành sẽ có đóng góp to lớn vào việc thiết lập hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên” – ông nói thêm.

Hồi tháng 9 vừa qua, Nga đã thực hiện bước đầu tiên trong dự án với việc hoàn thành 54 km đường ray từ thị trấn Khasan ở biên giới phía Đông đến cảng Rajin của Triều Tiên.

Ông Putin cho biết ông muốn tuyến đường sắt sẽ mở rộng qua Triều Tiên xuống cảng Busan của Hàn Quốc.

Các phương tiện truyền thông đưa tin Nga đang muốn Hàn Quốc đóng góp 34% cổ phần trong dự án trong khi Moscow giữ 36% và Bình Nhưỡng có 30% cổ phần.

Đọc thêm