Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố nội dung bàn thảo với người đồng cấp Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, ông đã đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc và tình hình an ninh ở Biển Đen.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Ukraine tại họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Istanbul.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Ukraine tại họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Istanbul.

"Chúng tôi đã tổ có một cuộc thảo luận toàn diện về các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái thiết nước này”, hãng tin TASS dẫn lời ông Erdogan nói sau cuộc hội đàm.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tại hội đàm, ông và người đồng cấp Ukraine cũng đã đề cập đến tình hình an ninh ở Biển Đen.

“Các thỏa thuận về đường biển và ngũ cốc đã góp phần to lớn vào an ninh lương thực và cho phép vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc tới các nước có nhu cầu”, ông Erdogan nói thêm.

Ông Erdogan cũng cho hay, ông sẵn sàng hỗ trợ trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền ở Biển Đen.

Vẫn theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng sắp xếp và tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Đáng tiếc là sáng kiến ngoại giao của chúng tôi được đưa ra ở Istanbul vào năm 2022 đã không mang lại kết quả. Xung đột giữa Ukraine và Nga phải được kết thúc thông qua đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga”, ông nhấn mạnh.

Về phía Tổng thống Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại hội đàm, ông Zelensky đã kêu gọi đảm bảo an ninh cho các cảng được sử dụng để vận chuyển ngũ cốc.