Tổng thống Ukraine muốn Mỹ tăng viện trợ quân sự

(PLVN) - Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng hỗ trợ quân sự và an ninh của Mỹ cho Ukraine sẽ gia tăng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra trong cuộc gặp với phái đoàn Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Jim Inhofe dẫn đầu trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56.

“Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn của sự hỗ trợ quân sự và an ninh mà Ukraine nhận được từ Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự gia tăng cả về khối lượng và phạm vi của sự hỗ trợ này”, Văn phòng báo chí của Nguyên thủ Ukraine cho hay.

Tại cuộc gặp, ông Zelensky cũng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ với Ukraine. 

“Tôi cảm thấy một thái độ rất tích cực của Mỹ đối với Ukraine. Sự hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng đối với chúng tôi”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Nguyên thủ quốc gia Ukraine khẳng định rằng Ukraine sẽ thúc đẩy các cải cách dân chủ và những chính sách chống tham nhũng một cách hiệu quả.

Đọc thêm