Top 3 tòa nhà tưởng rất cần một nơi nương tựa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngoài tháp nghiêng Pisa ở Italy được biết đến là toà tháp nghiêng nổi tiếng nhất, rất nhiều toà nhà khác trên thế giới cũng có thiết kế nghiêng vô cùng độc đáo và ấn tượng.
Tháp nghiêng Pisa (Ảnh: Sưu tầm)
Tháp nghiêng Pisa (Ảnh: Sưu tầm)

Tòa nhà Nationale Nederlanden

Tòa nhà Nationale Nederlanden toạ lạc tại trung tâm của thủ đô Praha, Cộng hòa Séc được thiết kế bởi kiến trúc sư Vlado Milunić Croatia, Séc và kiến trúc sư Frank Gehryía người Mỹ gốc Canada.

Tòa nhà được thiết kế vào năm 1992 và hoàn thành vào năm 1996 với phong cách kiến trúc rất phi truyền thống, bắt mắt du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi hình dáng của nó giống như một vũ công đang say sưa nhảy múa.

Toà nhà này được biết đến nhiều hơn với biệt danh “Tòa nhà khiêu vũ”. Ngoài ra, một biệt danh khác dành cho nó chính là “tòa nhà say xỉn”.

Toà nhà Nationale Nederlanden đã được cả thế giới công nhận là một trong những tòa nhà đẹp và ấn tượng nhất trên thế giới.

Tòa nhà khiêu vũ (Ảnh: George Nikic)

Tòa nhà khiêu vũ (Ảnh: George Nikic)

Tháp Capital Gate

Tòa tháp Capital Gate cao 160m và có 35 tầng, đây là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Toà tháp này nghiêng một góc 18 độ về phía Tây, tức là nghiêng gấp 5 lần so với tháp nghiêng Pisa ở Italy. Tháng 6/2010, sách kỷ lục Guinness đã công nhận Capital Gate là 'Tòa tháp nhân tạo nghiêng nhiều nhất thế giới'.

Tháp Capital Gate được tạo thành từ 15.000 mét khối bê tông cốt thép với 10.000 tấn thép. Người ta cố tình xây dựng phần lõi bên trong hơi lệch tâm nhưng càng lên cao càng thẳng đứng, nén bê tông và tạo sức bền cho công trình.

Tòa tháp cũng được giữ theo phương thẳng đứng với 490 cọc khoan sâu hơn 30 mét.

Bên trong tòa tháp, có 15 tầng dành cho văn phòng, 4 nhà hàng lớn, quán bar và khách sạn Andaz Capital Gate. Khách sạn có sức chứa khoảng 200 phòng với 1 căn đặc biệt sang trọng ở tầng 33 với độ nghiêng 18 độ vô cùng ấn tượng.

Phía trước tòa tháp là tầm nhìn ra Vịnh Ba Tư tuyệt đẹp và các hòn đảo của Abu Dhabi. Kỹ sư trưởng Al Mansoori cho biết cảnh quan thiên nhiên của Abu Dhabi là nguồn cảm hứng cho kiến ​​trúc của Capital Gate, 'đặc biệt là những cồn cát lộng gió và những con sóng lăn tăn của vịnh'.

Tháp Capital Gate, UAE (Ảnh: Artur Widak)

Tháp Capital Gate, UAE (Ảnh: Artur Widak)

Tháp sân vận động Olympic

Tháp sân vận động Olympic là một sân vận động đa năng ở Montréal, Canada, tọa lạc tại Công viên Olympic ở quận Hochelaga-Maisonneuve.

Toà tháp này được xây dựng cho Thế vận hội Olympic mùa hè 1976 với độ cao 165m, nghiêng 45 độ và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Roger Taillibert.

Đây là tòa tháp nghiêng nhân tạo cao nhất thế giới. Nó còn được gọi là "The Big Owe" để nhắc đến chi phí tốn kém của sân vận động và Thế vận hội năm 1976.

Tháp sân vận động Olympic (Ảnh: Budowle)

Tháp sân vận động Olympic (Ảnh: Budowle)