TP. Cần Thơ nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

(PLO) - Hôm qua (29/7), tại công viên Lưu Hữu Phước, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2015). 
Đại diện LLVT TP. Cần Thơ nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước
Đại diện LLVT TP. Cần Thơ nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước
Đến dự có sự hiện diện của trung tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng (BCHTWĐ) Tư lệnh Quân khu 9; trung tướng Nguyễn Việt Quân nguyên Ủy viên BCHTWĐ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ; đồng chí Lê Hùng Dũng Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng đại diện các LLVT trên địa bàn. 
Trung tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên BCHTUĐ, Tư lệnh QK9 thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huy chương bảo vệ tổ quốc cho LLVT TP Cần Thơ
Trung tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên BCHTUĐ, Tư lệnh QK9
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao
Huy chương bảo vệ tổ quốc cho LLVT TP Cần Thơ 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 70 năm ra đời, chiến đấu và trưởng thành của LLVT TP. Cần Thơ. Cuối tháng 7/1945, đồng chí Trần Văn Hoài và Huỳnh Phan Hộ trực tiếp tổ chức LLVT của các quận, huyện phát triển lên đến 300 quân, được trang bị vũ khí, làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời để chuẩn bị khởi nghĩa tại địa phương. Xung phong đội ở Cần Thơ là những tổ chức vũ trang công khai của thanh niên tiền phong, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh - đây là hạt giống để hình thành LLVT Cần Thơ. 
Sau này, lấy ngày 30/7/1945 là ngày truyền thống của LLVT Cần Thơ. Trải qua 70 năm ra đời, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Cần Thơ đã cùng Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ lập nên nhiều chiến công vang dội trong cuộc Tổng Khởi nghĩa dành chính quyền năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương trong thời bình. 
Đại diện LLVT TP. Cần Thơ nhận bức phướng cổ động của Chủ tịch nước
 

Đại diện LLVT TP. Cần Thơ nhận bức phướng cổ động của Chủ tịch nước

Với những thành tích và công lao đó, LLVT Cần Thơ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Đến nay, LLVT TP. Cần Thơ được xây dựng vững mạnh toàn diện, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
Phát biểu tại họp mặt, đồng chí Lê Hùng Dũng Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mong muốn LLVT TP. Cần Thơ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, ra sức xây dựng LLVT TP vững mạnh, hoạt động hiệu quả giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
Dịp này, Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Huy chương bảo vệ tổ quốc cùng với bức phướng cổ động: “Đoàn kết – chủ động – sáng tạo – quyết thắng” cho LLVT TP. Cần Thơ.

Đọc thêm