TP HCM cân nhắc về thời điểm tựu trường, khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đang cân nhắc để tham mưu cho TP HCM về thời điểm tựu trường phù hợp.
Thời điểm tựu trường cho các cấp học tại TP HCM sẽ được cân nhắc phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ảnh minh họa: Internet
Thời điểm tựu trường cho các cấp học tại TP HCM sẽ được cân nhắc phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, tính đến tháng 7/2021, TP chỉ còn đạt 293 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Con số này giảm so với trước đây.

Năm học 2020-2021 vừa qua, số học sinh không có hộ khẩu tại TP HCM là 373.624 (chiếm hơn 22% số học sinh toàn TP). Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn tiểu học, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm.

Cũng trong năm học vừa qua, TP HCM có 151 cơ sở giáo dục mầm non đã phải giải thể vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, làm giảm 411 phòng học.

Chuẩn bị cho năm học mới, theo kế hoạch đến 5/9/2021, sẽ có 42 dự án với 591 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Từ sau 5/9 đến hết tháng 12/2021, dự kiến có thêm 9 dự án với 210 phòng học mới sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống bao gồm cả lĩnh vực giáo dục. Chuẩn bị cho năm học mới, hầu hết các công trình xây dựng, sữa chữa trường lớp đều chậm tiến độ. Khả năng đến ngày 5/9/2021 không có phòng học nào kịp đưa vào sử dụng như kế hoạch.

Bên cạnh đó, TP HCM hiện đang gặp trở ngại về mặt pháp lý trong việc điều chỉnh quy hoạch đất dùng cho giáo dục, nên công tác cấp phép, thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng tháo gỡ.

Cụ thể, tỷ lệ trường ngoài công lập năm 2017 là 11,7%, 2018 là 10%, 2019 là 6,2% đến 2020 chỉ có 3%, năm 2021 là 1,7%. Trong 2 năm nay, số trường phổ thông ngoài công lập không tăng, chỉ tăng một số ít cơ sở giáo dục mầm non.

Năm học mới 2021-2022, toàn TP dự kiến tăng 30.939 học sinh. TP HCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chổ học. Tuy nhiên sĩ số học sinh/lớp nhiều nơi cao, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày chưa như mong muốn.

Nhìn chung, học sinh tăng nhiều ở cấp tiểu học, tập trung tại TP Thủ Đức, Quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Đây là những nơi có tốc độ đô thị hoá cao, quá trình tăng dân số cơ học cao.

Về thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch, các công tác chuẩn bị cho năm học mới còn khó khăn, Sở GD-ĐT TP HCM đang cân nhắc để tham mưu cho UBND TP HCM về thời điểm tựu trường, khai giảng năm học mới phù hợp với đặc điểm tình hình của TP HCM.

Đọc thêm