TP. HCM ghi nhận thêm 26 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, có 9 trường hợp là nhân viên bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) thông tin, trưa 14/6, TP HCM đã ghi nhận thêm 26 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 9 trường hợp là nhân viên của BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính từ 6h-12 ngày 14/6, TP. HCM ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm mới (đang chờ Bộ Y tế công bố). 26 trường hợp nghi nhiễm mới bao gồm: 9 trường hợp là nhân viên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các trường hợp tiếp xúc gần liên quan, 12 là các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được công bố, 5 được phát hiện qua khám sàng lọc.

26 trường hợp mới được công bố sáng nay phân bố tại các quận: quận 5 (02), quận 8 (01), quận 10 (02), quận 11 (01), Bình Chánh (04), Bình Tân (02), Cần Giờ (01), Hóc Môn (10), Nhà Bè (01), Gò Vấp (02).

Cũng theo HCDC, tính đến hết ngày 13/6, có 1.099 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 857 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 77,97%), 238 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 21,65%), 4 trường hợp lây trong khu cách ly VNA (0,38%).

Từ 26/5 đến hết ngày 13/6/2021, ngành Y tế TP HCM đã lấy 560.270 mẫu xét nghiệm, trong đó 9.931 tiếp xúc gần, 550.339 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 9.931 mẫu tiếp xúc gần đã có 9.859 mẫu có kết quả âm tính, 72 đang chờ. Đối với các tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm, kết quả: 530.295 mẫu âm tính, 20.044 mẫu đang chờ kết quả.

Đồng thời, HCDC cũng thông tin tính đến 17h ngày 13/6, trên địa bàn TP HCM có tổng cộng 335 điểm phong tỏa liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Hiện, TP HCM có tổng cộng 32.316 người đang thực hiện cách ly, trong đó 11.307 người đang cách ly tập trung, 21.009 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Đọc thêm