TP. HCM: Mang 10.000 USD giả vào ngân hàng đổi... tiền thật

(PLO) - Ngày 11/4, Công an quận 1 (TP. HCM) đã chuyển vụ mang USD giả ra đổi tiền thật tại ngân hàng BIDV lên cho Công an thành phố để mở rộng điều tra.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an quận 1, TPHCM cho biết, vừa chuyển vụ tiêu thụ 10.000 tiền USD giả cho Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý đúng thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 7/4, tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh số 134 đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) có hai người mang theo 10.000 USD (tờ mệnh giá 100 USD) đến để đổi tiền Việt Nam.

Sau khi nhân viên ngân hàng soi chiếu, phát hiện là tiền giả đã báo cho công an quận 1.

Làm việc với công an, hai người này đã khai tên là Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1968, quê Hải Phòng) và Vũ Phi Công (SN 1960, quê Đồng Nai). 
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7/4, Vĩnh và Công đến nhà ông Nguyễn Văn C. ở quận Gò Vấp. Tại đây, Vĩnh và Công được Lê Trí T. đưa cho số tiền là 10.000 USD, yêu cầu đi đổi sang tiền Việt Nam. 
T. hứa nếu đổi được sẽ cho mỗi người 13 triệu đồng.
Ngay sau đó Vĩnh và Công mang USD ra ngân hàng BIDV đổi thì bị bắt giữ tại đây. 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm