Hy hữu: Một công nhân môi trường 2 lần bị xe rác "tấn công"

(PLO) - Ngày 10/4, trao đổi với Báo PLVN, ông Nguyễn Công Bình, (Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) cho biết, bệnh viện này đang cứu chữa một công nhân của Xí nghiệp xử lý chất thải Đình Vũ (thuộc Cty TNHH Môi trường đô thị Hải Phòng), bị tai nạn lao động lần thứ 2 liên tiếp.
Hy hữu: Một công nhân môi trường 2 lần bị xe rác "tấn công"
Ngày 08/4, lái xe Phạm Văn Khả (SN 1963, HKTT tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) khi điều khiển xe gạt ED65E trong lúc làm việc đã đâm vào công nhân Vũ Hữu Tuấn (SN 1963, có HKTT đường Trường Chinh, quận Kiến An, TP Hải Phòng), khi ông Tuấn đang xi nhan cho xe chở rác vào bãi để tiến hành xử lý rác thải theo quy định. 
Trong lúc lùi xe, lái xe Phạm Văn Khả đã không chú ý, lùi thẳng xe vào ông Tuấn khiến ông Tuấn ngã xuống và bánh xích xe gạt đã chèn qua bắp chân trái.
Hậu quả, công nhân Vũ Hữu Tuấn bị chấn thương phần mềm vùng cẳng chân trái và gây tổn thương cơ sinh đôi. Các bác sỹ đã cấp cứu tiến hành phẫu thuật cắt lọc phần thịt bị dập, khâu nơi cơ chân bị đứt 3cm.
Hiện tại, ông Tuấn đang nằm điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh Việt Tiệp để tiếp tục theo dõi phần cơ sinh đôi dập nát có còn hoại tử tiếp không? Nếu tiếp tục bệnh nhân bị hoại tử, các bác sỹ buộc phải tiến hành cắt bỏ. 
Các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Tiệp đang cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân để tránh trường hợp bệnh nhân phải bị tháo khớp do vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng quá nặng tại nơi xảy ra sự việc.
Được biết, hồi tháng 7/2014, tại Xí nghiệp Xử lý chất thải Đình Vũ cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, nạn nhân cũng chính là ông Vũ Hữu Tuấn.
Thời điểm đó, khi ông Tuấn đang tiến hành làm sạch xe rác thì bất ngờ bị phần hậu xe rác sập xuống chèn vào tay phải khiến ông này bị đứt cơ bàn tay./.

Đọc thêm