TP HCM thêm 16 ca nghi nhiễm COVID-19, gồm 1 ca phát hiện trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong số 16 ca nghi nhiễm tại TP HCM, có 15 ca đã được cách ly từ trước, 1 ca còn lại được phát hiện khi đi khám tại bệnh viện.
Các nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. (Nguồn ảnh: Sở Y tế TP HCM)
Các nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. (Nguồn ảnh: Sở Y tế TP HCM)

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 4/6 đến 6h ngày 5/6, TP HCM ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới là BN8355-BN8364 (đã được Bộ Y tế công bố) trong đó 8 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Điểm nhóm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước, 2 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân đang điều tra xác minh nguồn lây.

Thành phố cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố). Trong các ca nghi nhiễm này thì 15 trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng.

Một trường hợp còn lại phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện. Trường hợp này đang điều tra xác minh nguồn lây.

HCDC cho biết, TP HCM đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết chuỗi lây nhiễm liên quan đến Điểm nhóm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng để cách ly nguồn lây, tình hình đang được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh đợt này có tính chất lây nhiễm rất nhanh nên công tác truy vết sẽ triển khai đến các tiếp xúc vòng 3, đặc biệt là những tiếp xúc rất gần với F2.

Đọc thêm