TP Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện

(PLO) - Hôm qua (26/11), UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các nhà đầu tư. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các nhà đầu tư. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Hiện nay, mỗi ngày, TP HCM có khoảng 8.700 tấn rác do nhiều đơn vị phụ trách xử lý. Tuy nhiên, cách xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp mà TP HCM đang áp dụng bị cho là lạc hậu, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng, nếu TP HCM chuyển sang công nghệ đốt rác - phát điện sẽ góp phần giảm nhanh lượng rác thải, chống ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí, tiết kiệm mặt bằng chôn lấp rác và thu được nguồn điện năng không nhỏ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết, những công nghệ được giới thiệu tại hội nghị không chỉ xử lý được lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mới mà còn có thể xử lý được nhiều loại rác khác.

“TP HCM và các đô thị khác của Việt Nam, mặc dù thu nhập bình quân đầu người trên dưới 2.000 USD, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng những công nghệ tốt nhất của thế giới để giải quyết các vấn đề của thành phố”- ông Nhân tin tưởng.

Cùng ngày, Ban quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM đã tổ chức chương trình truyền thông về vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, với chủ đề “Sạch hơn nhé Sài Gòn”. Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đọc thêm