TP Hồ Chí Minh: Lo ngại thiếu thuốc điều trị bệnh tay - chân - miệng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày gần đây, số ca mắc tay - chân - miệng tiếp tục tăng nhanh, trong khi ngành Y tế TP HCM đang quan ngại vì khan hiếm thuốc điều trị bệnh.
Trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng điều trị tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP HCM. (Ảnh: Xuân Mai)
Trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng điều trị tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP HCM. (Ảnh: Xuân Mai)

Từ cuối tháng 4/2023 đến nay, bệnh tay - chân - miệng đang gia tăng nhanh tại khu vực các tỉnh phía Nam. TP HCM là một trong những địa phương đông dân nhất cả nước nên số lượng trẻ mắc bệnh mỗi tuần đang ghi nhận ở mức rất cao. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, nếu như trung bình 4 tuần trước đó, số ca mắc bệnh tay - chân - miệng chỉ 1.455 ca, thì trong tuần 29 (từ ngày 17 - 23/7), số ca bệnh tay - chân - miệng tại thành phố tiếp tục tăng nhanh, với 2.356 ca bệnh.

Như vậy, số ca mắc bệnh tay - chân - miệng tăng 1,6 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Tất cả các quận, huyện đều có ca mắc tăng, trong đó các quận, huyện có số ca trên 100.000 dân cao, gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và quận Tân Phú.

Ngành Y tế dự báo, số ca mắc và số ca nặng do dịch bệnh tay - chân - miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới. Tỷ lệ nhập viện và ca nặng từ các tỉnh chuyển đến thành phố chiếm khoảng 80%. Đến hiện tại, có 6 trẻ tử vong tại các bệnh viện của TP HCM đều có hộ khẩu từ các tỉnh, thành khác.

Số trẻ mắc bệnh trên địa bàn TP HCM tăng cao, bên cạnh đó nhiều bệnh nhi mắc tay - chân - miệng từ các tỉnh chuyển đến thành phố điều trị đang gây áp lực rất lớn cho khoa Nhiễm của các bệnh viện. Cụ thể, tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong ngày 25/7 đang điều trị nội trú cho 150 trẻ.

BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Trong số 150 bệnh nhi mắc tay - chân - miệng đang điều trị tại khoa thì có khoảng 30 ca ở độ nặng, 8 ca rất nặng đang phải thở máy. Bệnh bắt đầu tăng nhanh từ đầu tháng 6, đến nay số trẻ tại TP HCM và các tỉnh phải nhập viện điều trị càng lúc càng tăng”.

Sở Y tế TP HCM cho biết đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó dịch tay - chân - miệng, với 3 tình huống. Hiện nay, thành phố đang ở tình huống thứ 2. Cụ thể, có 50 - 100 ca nhập viện mới/ngày, 200 - 700 ca điều trị nội trú, 20 - 70 ca nặng ứng, với quy mô giường bệnh là 700 giường, trong đó có 80 giường hồi sức tích cực.

Hiện nay, bệnh tay - chân - miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, một số loại thuốc sử dụng trong điều trị bệnh tay - chân - miệng đang rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc đứt hàng được các chuyên gia y tế nhận định là nguyên nhân khiến nhiều trẻ trở nặng do không được điều trị kịp thời.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, trong khi thành phố luôn phải tiếp nhận người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến như hiện nay. Cụ thể, số lượng thuốc IVIG dùng mỗi ngày tăng đến xấp xỉ 200 lọ thuốc (từ 13/7 trở đi) và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi lượng tồn IVIG tại các bệnh viện hiện chỉ có khoảng 2.400 lọ.

Sở Y tế TP cho rằng chắc chắn có nguy cơ thiếu thuốc IVIG từ cuối tháng 7 trở đi nếu bệnh nhân nặng như hiện tại, hoặc hết thuốc sớm hơn nếu tình hình tiếp tục tăng nhanh. Dự kiến đến cuối tháng 8 tới mới có đợt thuốc IVIG nhập khẩu tiếp theo.

Trước tình hình căng thẳng của dịch tay - chân - miệng, Sở Y tế TP HCM cũng kiến nghị Bộ Y tế phân công cho các bệnh viện tuyến cuối của một số tỉnh, thành phố có năng lực trong công tác thu dung, điều trị tay - chân - miệng.

Cục Quản lý dược sớm phê duyệt các đơn hàng nhập khẩu thuốc IVIG nếu có. Bộ Y tế sớm có chỉ đạo và giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc điều trị tay - chân - miệng cho các tỉnh phía Nam.

Ngày 26/7, Sở GD&ĐT TP HCM ban hành văn bản khẩn về việc triển khai công tác truyền thông, nhắn tin tăng cường phòng, chống bệnh tay - chân - miệng. Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các trường mầm non, nhóm trẻ và các trường tiểu học trên địa bàn truyền thông cho phụ huynh với hình thức như gửi tin nhắn qua Zalo cho nhóm phụ huynh; in và phát cho phụ huynh hoặc dán tại lớp học, khu vực chờ đón trẻ với nội dung: “Để phòng bệnh tay - chân - miệng, người chăm sóc trẻ và trẻ em cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh các vật dụng, đồ chơi của trẻ, bàn ghế, sàn nhà... Nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh, hãy đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế”.

Đọc thêm