TP Hồ Chí Minh: Tập trung giải quyết án có điều kiện thi hành

(PLO) - Mặc dù lực lượng biên chế bị cắt giảm, khối lượng công việc lớn và gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết một lòng nên 6 tháng đầu năm 2016, Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Ông Nguyễn Văn Lực (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THA dân sự) (Ảnh: Internet)
Ông Nguyễn Văn Lực (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THA dân sự) (Ảnh: Internet)

Cục THADS TP HCM vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS 6 tháng cuối năm và kết hợp với việc đơn vị này chuyển về trụ sở mới (địa chỉ 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp). Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đại diện Viện kiểm sát, Công an thành phố…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm (từ 01/10/2015 – 31/03/2016) THADS TP HCM thụ lý hơn 63 nghìn việc, tăng gần 2 nghìn việc so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số cũ chuyển sang hơn 31 nghìn việc, thụ lý mới gần 32 nghìn việc. Trong tổng số việc thụ lý, số việc có điều kiện thi hành là gần 53 nghìn việc (chiếm tỷ lệ 84,4%), số chưa có điều kiện thi hành là gần 10 nghìn việc. Hiện THADS TP đã thi hành xong gần 22,5 nghìn việc, tăng  hơn 1 nghìn việc so với cùng kỳ năm 2015. 

Liên quan đến tiền THA, tổng số thụ lý là hơn 45 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 5 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 32 ngàn tỷ. Hiện THADS TP đã thi hành xong gần 3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên của THADS TP HCM. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực nên Cục THADS TP đã gặt hái được những kết quả rất đáng khích lệ cả về vụ việc lẫn về tiền thi hành án. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo làm khá tốt so với một số địa phương khác…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lực cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế mà THADS TP cần khắc phục như: việc thi hành số án trọng điểm còn rất yếu, bởi hiện nay TP có tới 67 việc trọng điểm với số tiền phải thi hành là hơn 21 ngàn tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải quyết xong 6 việc, với số tiền ít ỏi là gần 600 tỷ đồng. Số tiền, số việc chuyển năm sau vẫn còn cao, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế...

Để phát huy hiệu quả công tác THA, ông Nguyễn Văn Lực lưu ý với Cục THADS TP một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau, phải quyết liệt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, hạn chế số việc, số tiền chuyển kỳ sau. Đề nghị nâng cao hiệu quả thi hành các vụ án tham nhũng để sớm thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Tập trung cao độ để thi hành các việc có điều kiện thi hành; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý tài chính, xử lý dứt điểm vật chứng tồn đọng; tích cực chuẩn bị chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Lực cũng bày tỏ với toàn thể cán bộ công chức ngành THADS TP HCM đã đồng cam cộng khổ, đồng hành với ông suốt gần 10 năm qua để xây dựng Cục THADS TP HCM ngày càng lớn mạnh. Ông Lực đã ghi nhận và đã tiếp thu các kiến nghị mà Cục THADS TP nêu lên và hứa sẽ quan tâm hết mình vì việc THADS của TP HCM tốt hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chung của cả nước (theo số liệu thống kê hiện nay, vụ việc THA chiếm 1/7, số tiền THA chiếm 1/2, trong khi biên chế chỉ 1/20 của toàn quốc).

Thay mặt ngành THADS TP, ông Vũ Quốc Doanh, quyền Cục trưởng Cục THADS TP bày tỏ tấm chân tình với người tiền nhiệm của mình và hứa sẽ quyết tâm nỗ lực để đưa THADS TP ngày càng vững mạnh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ông Vũ Quốc Doanh cũng nêu lên một số giải pháp mà THADS TP sẽ tiến hành trong thời gian tới như: tập trung xử lý những án có giá trị lớn; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân một cách chuyên nghiệp, đúng mực để tránh bức xúc của người dân. Sẽ rà soát lại việc ký hợp đồng với một số tổ chức bán đấu giá, bởi hiện nay một số tổ chức bán đấu giá có những biểu hiện tiêu cực, tránh rủi ro, hậu quả pháp lý về sau...

Đọc thêm