Trà Cú (Trà Vinh): Nỗ lực giúp đồng bào Khmer vươn lên trong cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là địa phương với hơn 63% dân số là cộng đồng người Khmer, trong những năm gần đây, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh liên tục chú trọng vào việc triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển cộng đồng dân tộc. Nhiều chương trình và chính sách phát triển cho cộng đồng dân tộc trên địa bàn huyện được thực hiện một cách hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc ổn định đời sống đồng bào Khmer.

Huyện Trà Cú là một trong những huyện nằm phía nam của tỉnh Trà Vinh. Nơi đây có 17 xã, thị trấn, với diện tích tự nhiên 31.752,8 ha, tổng số 40.450 hộ (25.562 hộ dân tộc Khmer), dân số 147.419 người nhưng trong đó người dân tộc Khmer 93.152 (chiếm 63,19% dân số). Mặc dù là một phần nhỏ của tỉnh Trà Vinh, nhưng địa phương này đang trở thành biểu tượng cho sự lớn mạnh đoàn kết và phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc Khmer.

Cụ thể, trong những năm qua, chính quyền huyện Trà Cú dành nhiều quan tâm đặc biệt đối với vấn đề nhà ở và đất ở cho cư dân đồng bào Khmer. Chính sách hỗ trợ đã được xây dựng và triển khai một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng phù hợp với địa phương. Nhờ vậy, cộng đồng người Khmer trở nên ổn định hơn, có điều kiện sống tốt hơn và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội được mở rộng. Mục tiêu của chính quyền địa phương không chỉ là cung cấp nhà ở ổn định mà còn là tạo ra môi trường sống bền vững và phát triển.

Bà Kim Thị Diện (phải) không khỏi xúc động chia sẻ với cán bộ ấp về tình cảm chính quyền địa phương dành cho gia đình.

Bà Kim Thị Diện (phải) không khỏi xúc động chia sẻ với cán bộ ấp về tình cảm chính quyền địa phương dành cho gia đình.

Như trường hợp của bà Kim Thị Mỹ Diện (SN 1984, ngụ ấp Chợ, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú) là đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện nghèo. Trước đây, hai vợ chồng bà sống tạm trên đất người quen trong căn nhà vách lá đã mục nát, xuống cấp trầm trọng. Chồng bà là lao động chính trong nhà, nhưng không may lại mắc bệnh tim. Cứ như vậy, cuộc sống chật vật, lao đao đó đã đeo bám vợ chồng bà Diện hơn 10 năm qua. Nhưng nhờ chính quyền địa phương, giờ đây gia đình bà Diện đã có mái ấm của riêng mình.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ là gia đình mình sẽ có được căn nhà khang trang như hôm nay. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ đất và nhà ở nên các con tôi không còn lo cảnh màn trời chiếu đất” bà Diện xúc động nói.

Bộ mặt nông thôn huyện Trà Cú đang đổi thay từng ngày nhờ vào chương trình, chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở.

Bộ mặt nông thôn huyện Trà Cú đang đổi thay từng ngày nhờ vào chương trình, chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở.

Gần đó là hoàn cảnh của ông Kim Ngọc Thêm (SN 1992, ngụ cùng địa phương) cũng không kém phần xót xa. Nhiều năm liền, vợ chồng ông Thêm cùng hai đứa con sống dưới “căn nhà” chỉ vỏn vẹn đúng tấm bạt nilon che đủ cái giường. Nhờ sự quan tâm, nắm bắt tình hình sát sao của chính quyền các cấp mà nay ông được ở căn nhà khang trang vừa xây xong hơn 1 tháng trước.

“Ngày cán bộ ấp cho tôi hay tin sẽ được Nhà nước hỗ trợ đất và nhà, tôi mừng cả đêm không ngủ được. Trong suốt quá trình xây nhà, cán bộ xã, ấp thường xuyên xuống theo dõi, đôn đốc công trình để tôi sớm có nơi định cư ổn định. Được như hôm nay tôi càng chí thú, cố gắng làm ăn hơn nữa”, ông Thêm cho biết.

Ông Kim Ngọc Thêm bên căn nhà của mình vừa mới hoàn thành hơn 1 tháng trước.

Ông Kim Ngọc Thêm bên căn nhà của mình vừa mới hoàn thành hơn 1 tháng trước.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho 358 căn, đất ở 18 hộ, chuyển đổi nghề 117 hộ, nước sinh hoạt 112 hộ. Tổng số tiền đã giải ngân là hơn 16.419 triệu đồng (trong đó, ngân sách huyện 1.902 triệu đồng), nhà ở 317 căn giải ngân số tiền 14.549 triệu đồng; đất ở 17 hộ số tiền 782 triệu đồng; chuyển đổi nghề 92 hộ, số tiền 920 triệu đồng; nước sinh hoạt 62 hộ, số tiền 168 triệu đồng.

Năm 2023, huyện phấn đấu kéo giảm 2,14% (927 hộ nghèo), trong đó giảm 2,73% hộ nghèo dân tộc Khmer. Hiện trên địa bàn huyện Trà Cú chỉ còn 1.011 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33% (702 hộ nghèo dân tộc Khmer); và hộ cận nghèo 1.216 hộ, chiếm tỷ lệ 2,80% (788 hộ cận nghèo dân tộc Khmer).

Về Trà Cú hôm nay có thể thấy rõ những đổi thay rất rõ nét vùng đất này. Tất cả nhờ vào những chương trình, chính sách triển khai kịp thời góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trong vùng có đông đồng bào dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc được kéo giảm; các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát huy, mạng lưới thông tin, văn hóa, thể thao phát triển rộng khắp; trình độ dân trí được nâng lên; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường được duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm; vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc được phát huy. Không những thế, đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Căn nhà đơn sơ dột nát của ông Thêm ngày nào giờ đây đã khang trang, ấm cúng hơn.

Căn nhà đơn sơ dột nát của ông Thêm ngày nào giờ đây đã khang trang, ấm cúng hơn.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Việt Nam, bà Sơn Thị Thiêng – Trưởng phòng Dân tộc huyện Trà Cú cho biết, địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

“Huyện Trà Cú sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai các hoạt động đầu tư của Chương trình đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch; tập trung đề xuất, kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình. Tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực cho triển khai thực hiện. Chương trình, đặc biệt chú trọng lồng ghép sử dụng tốt nguồn lực từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về kinh tế - xã hội và mức độ hưởng thụ các dịch vụ cơ bản đối với đồng bào dân tộc thiểu số”, bà Thiêng thông tin thêm.

Đọc thêm