Trà Ôn (Vĩnh Long): Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là huyện có 4/14 xã, thị trấn với khá đông đồng bào dân tộc, nhiều năm qua, Trà Ôn tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giáo dục…

Tạo động lực thúc đẩy

Vĩnh Long là tỉnh có nền cơ cấu dân tộc khá đa dạng, trong đó có huyện Trà Ôn. Đây là huyện vùng sâu của tỉnh, có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, gồm 13 xã và 01 thị trấn. Dân số 138.356 người, với 38.544 hộ, trong đó có 2.764 hộ dân tộc Khmer, với 10.642 nhân khẩu, sống tập trung ở 4 xã: Tân Mỹ, Trà Côn và một phần xã Thiện Mỹ, xã Hựu Thành.

Năm 2023, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Trà Ôn 749 hộ, chiếm tỷ lệ 1,94%; số hộ cận nghèo 1.247 hộ, chiếm tỷ lệ: 3,24 %. Trong đó số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc là: 183 hộ, chiếm tỷ lệ: 0,70 % và số hộ cận nghèo: 313 hộ, chiếm tỷ lệ: 1,20 %.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Kim Tèo (phải) khi chuẩn bị đón Tết bên căn nhà mới.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Kim Tèo (phải) khi chuẩn bị đón Tết bên căn nhà mới.

Nếu so với năm 2022, số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Nguyên nhân do ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Trà Ôn xây dựng Kế hoạch để thực hiện, chỉ đạo các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đặc biệt là đối với những hộ thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, khó khăn về nước sinh hoạt. Từ đó giúp họ vơi bớt khó khăn, yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Điển hình như hộ của ông Kim Tèo (SN 1977, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ - đồng bào dân tộc Khmer) cho biết: Trước đây, gia đình ông khá chật vật, sống trong căn nhà mái tôn mục nát. Gia đình đông con, ông Kim Tèo lại là lao động trụ cột nên quanh năm làm mãi vẫn không có dư. Tưởng đâu mái nhà cũ kỹ sẽ theo ông đến cuối đời, nhưng rồi niềm hy vọng mới đã đến với ông Kim Tèo.

“Bao năm tôi làm lụng vất vả nhưng mãi không có dư để sửa căn nhà cũ. Đến khi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng muốn nghẹn lòng. Vì ước mơ bao năm để vợ và con sống dưới mái nhà đàng hoàng nay đã thành hiện thực”, ông Kim Tèo nghẹn ngào nói.

Căn nhà mới của ông Kim Tèo vừa hoàn thành xong mới hơn 1 tuần.

Căn nhà mới của ông Kim Tèo vừa hoàn thành xong mới hơn 1 tuần.

Hay cách đó không xa là hộ của ông Thạch Ly Khánh (SN 1983, ngụ cùng địa phương) là đồng bào dân tộc Khmer nằm trong danh sách được hỗ trợ về nhà ở. Căn nhà “mới toanh” của ông vừa hoàn thành nghiệm thu chưa được một tuần, những ngày qua luôn tràn ngập tiếng cười. Giờ đây, 3 thành viên trong gia đình ông an tâm khi mùa mưa bão sang năm sắp đến. Đối với ông, đây chính là động lực to lớn để ông phấn đấu hơn nữa hướng tới phát triển kinh tế gia đình.

Bà Thạch Thị So Ra Da – Phó Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tân Mỹ cho biết: Đời sống đồng bào Khmer tại xã Tân Mỹ tuy vẫn còn một số khó khăn nhưng từng bước được nâng lên đáng kể. Ngoài việc xây dựng nhà ở mới, chính quyền địa phương còn chú trọng đến việc hỗ trợ tài chính và vật chất. Những chương trình, dự án hỗ trợ này không chỉ giúp người dân tộc Khmer có được nơi ổn định sinh sống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc phát triển nghề nghiệp, sản xuất.

Hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống toàn diện

Có thể nói, thời gian qua, huyện Trà Ôn không chỉ hỗ trợ về nhà ở, mà còn tập trung nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho đồng bào Khmer. Những chính sách thiết thực được triển khai kịp thời nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc Khmer tiếp cận với các nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Hiệu quả mang lại rõ rệt khi đã khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo.

Kinh tế huyện tiếp tục phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp đúng hướng; Phong trào chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thủy sản cũng có bước phát triển đáng kể; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, trường, trạm… được chính quyền quan tâm đầu tư kịp thời.

Căn nhà xiêu vẹo của ông Thạch Ly Khánh ngày nào giờ đây đã được thay thế bằng căn nhà mới khang trang hơn.

Căn nhà xiêu vẹo của ông Thạch Ly Khánh ngày nào giờ đây đã được thay thế bằng căn nhà mới khang trang hơn.

Đến nay, hộ dân tộc Khmer nông thôn sử dụng điện chiếm 99,83%; hộ dân nông thôn sử dụng nước máy tập trung, chiếm 97,3% tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất và sinh hoạt.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, chú trọng việc phân công các đoàn thể từ huyện đến xã, mỗi đoàn thể trực tiếp phụ trách hội viên của mình là hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc Khmer để hướng dẫn cách làm ăn, phương án phát triển kinh tế; Nhằm giúp cho từng hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

“Phấn đấu đến cuối năm 2024, toàn huyện Trà Ôn có 100% hộ dân tộc có điện sinh hoạt và 98% hộ sử dụng nước sạch và không còn nhà tạm bợ; giảm 1,1% hộ nghèo. Riêng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm 3%. Qua đó đưa hai xã Tân Mỹ và Trà Côn đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn thông tin thêm.

- Năm 2023, UBND huyện Trà Ôn phối hợp cùng các nhà tài trợ để hỗ trợ xây dựng 1.008 căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Khmer nghèo, hộ thuộc diện nghèo với tổng số tiền 40.320.000.000 đồng (mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/căn).

- Triển khai thi công nhiều chương trình, dự án tại 2 xã Tân Mỹ và Trà Côn, gồm: 04 công trình đường đan (tổng kinh phí 7.706 triệu đồng); nạo vét 02 công trình kênh nội đồng (tổng kinh phí 770 triệu đồng); nước sạch phân tán là 300 hộ với tổng kinh phí thực hiện là 900.000.000 đồng; giải ngân vốn vay chính sách tín dụng ưu đãi về hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề với 67 hộ với 5.330 triệu đồng.

- Đến nay, việc triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán đã hoàn thành. Nhờ được hỗ trợ, nhiều hộ nghèo đã có nhà ở kiên cố tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Đọc thêm