Trai bản bị đuổi đánh, rút dao đâm chết người nhận 13 năm tù

(PLO) - Trong lúc đi chơi có xảy ra mâu thuẫn, bị bạn đuổi đánh Lô Văn Sơn đã rút dao trong người đâm chí mạng thanh niên bản khác.
Trai bản bị đuổi đánh, rút dao đâm chết người nhận 13 năm tù

Sau 5 ngày nghị án TAND tỉnh Nghệ An đã ra tuyên án, phạt bị cáo Lô Văn Sơn (SN 1994, trú tại Nậm Giải, Quế Phong, Nghệ An) 13 năm tù giam về tội giết người, Ngân Văn Hùng (SN 1994, trú xã Nậm Giải) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, chiều ngày 7/10/2014, Lô Văn Sơn đến xã Châu Kim (Quế Phong) rủ Lương Văn Kiên (SN 1996) và Lữ Văn Hợi  (SN 1995) đến xã Châu Kim chơi đám cưới. Sau đó, cả nhóm vào nhà ông Vi Văn Xuân uống rượu, tại đây nhóm của Sơn có mâu thuẫn với Ngân Văn Hùng. 
Lô Văn Sơn trước vành móng ngựa nhận bản án 13 năm tù
 Lô Văn Sơn trước vành móng ngựa nhận bản án 13 năm tù
Sau đó, Sơn, Kiên và Hợi ra về, khi đến cầu thang thì bất ngờ bị ai đó đá vào lưng Kiên khiến Kiên ngã xuống cầu thang. Lúc này, một nhóm thanh niên bản Pục, xã Nậm Giải cùng với Ngân Văn Hùng cầm ghế gỗ đuổi đánh nhóm Sơn. 
Khi bị đuổi đến đoạn ngã 3 bản Pục thì Lô Văn Thông lao đến đánh nhau với Lô Văn Sơn. Trong quá trình vật lộn nhau, Lô Văn Sơn đã mang con dao nhọn trong người đâm một nhát vào bụng Lô Văn Thông. Hậu quả Thông tử vong sau đó./.

Đọc thêm