Trai Hà Nội nô nức lên đường nhập ngũ

13 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vừa đồng loạt tổ chức Lễ giao quân đợt 2 năm 2012. Tuy trời mưa nhưng công tác giao nhận quân vẫn diễn ra không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đảm bảo đúng kế hoạch, nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định….

13 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vừa đồng loạt tổ chức Lễ giao quân đợt 2 năm 2012. Tuy trời mưa nhưng công tác giao nhận quân vẫn diễn ra không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đảm bảo đúng kế hoạch, nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định….

Các tân binh của quận Hà Đông lên xe, về đơn vị
Các tân binh của quận Hà Đông lên xe, về đơn vị

Cơn mưa to vào đầu giờ sáng 7/9 khiến Lễ giao quân của quận Hà Đông phải thay đổi địa điểm tổ chức (từ sân ngoài trời vào Hội trường Trung tâm văn hóa quận) nhưng do đã có phương án dự phòng từ trước nên Lễ giao quân vẫn được khai mạc đúng thời gian dự kiến, đảm bảo trang trọng và an toàn.

Ngoài gia đình bạn bè của các tân binh, còn có hàng chục sinh viên một số trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn đến động viên, đưa tiễn các tân binh lên đường về đơn vị. 125 thanh niên của quê lụa Hà Đông lần này được giao về 3 đầu mối là Quân khu 1, Quân đoàn 1 và Tổng Cục hậu cần.

Thượng tá Bùi Văn Tuấn- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông cho hay: “Đợt giao quân này đúng vào những ngày cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 nên các tân binh đều có quyết tâm cao, tâm lý phấn chấn. Trước đó, Ban chỉ huy quân sự quận đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) quận trong việc tăng cường công tác phúc tra nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số….

Việc phát lệnh, phát quân trang đều diễn ra đúng thời hạn quy định. Song song với việc tổ chức gặp mặt, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ thì HĐNVQS còn tổ chức cho các tân binh đến dâng hương tưởng niệm và tiếp lửa truyền thống tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh. 100% quân số đều phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ”.

Ngoài quận Hà Đông, vào sáng 7/9 có 12 quận, huyện, thị xã khác trên địa bàn Hà Nội tổ chức Lễ giao quân đợt 2 là quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai; huyện Thanh Trì, Long Biên, Đông Anh, Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây. Đợt này, có tổng cộng có 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao về 17 đầu mối khác nhau.

Tân binh Nguyễn Quý Tuấn (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) phát biểu: "Lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân, em rất vui, tự hào và luôn xác định nhiệm vụ của một người lính, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng em hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, mỗi người chúng em sẽ là một công dân gương mẫu, thực hiện tốt vai trò của một quân nhân dự bị….”.

Có mặt tại lễ giao quân của thị xã Sơn Tây, thiếu tướng Lê Hùng Mạnh- Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội đánh giá: “Chất lượng công dân nhập ngũ đợt này khá đồng đều, tỷ lệ thanh niên có trình độ văn hóa THPT cao hơn năm ngoái (73,8%), 100% là Đoàn viên,  sức khỏe loại 1 và 2 chiếm gần 80%”.

Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - động viên thanh niên thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ
Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - động viên thanh niên thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ.

Có được kết quả trên là do HĐNVQS các quận, huyện, thị xã đã tuyển chọn kỹ theo các tiêu chí về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và trình độ văn hóa. Các đối tượng thuộc diện tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ thời bình được thực hiện công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Trước đó, BTL Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương rà soát, nắm chắc ngay từ đầu số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Tổ chức sơ tuyển, xét duyệt nắm chắc chất lượng công dân ở 3 cấp (thôn, khu phố; xã, phường; quận, huyện, thị xã) bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ; không để tình trạng khi khám sức khỏe còn nhầm lẫn các công dân trong diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ mà chưa được sơ tuyển nhằm hạn chế thấp nhất số lượng điều động công dân đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự...

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn- Trưởng phòng Quân lực, BTL Thủ đô Hà Nội: “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt này vẫn thực hiện theo phương châm "tròn khâu”. Mùa tuyển quân năm nay, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ không tăng nhiều so với các năm trước nhưng tiêu chuẩn sức khỏe cao hơn (ví dụ như tiêu chuẩn về thị giác), đối tượng thuộc diện chính sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ chiếm tỷ lệ cao.

Đặc thù công tác tuyển quân đợt 2 là sau kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng... nên việc xem xét giải quyết cho công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ khó khăn, phức tạp hơn... Tuy nhiên, do BTL Thủ đô đã triển khai hai khâu đột phá là tập trung nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát "đi báo việc, về báo công" nên công tác tuyển quân đã đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng kế hoạch, đúng quy định, từng bước nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ.”

Với phương châm “liên hoan chia tay tại gia đình; cấp quân trang, gặp mặt động viên tại xã; tổ chức lễ giao quân tại quận, huyện”, việc giao quân tại 13 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã diễn ra an toàn, nhanh gọn nhưng không kém phần long trọng, phấn khởi.

Khoa Lâm

Đọc thêm