Trận 'sinh tử' với Thái Lan: ĐT Việt Nam giành 1 điểm

Khoảnh khắc cuối cùng của Hiệp 2, Tiền vệ 21 tuổi ĐT Thái Lan - Supachok gần như một mình trước khung thành của Văn Lâm nhưng vẫn "thất thủ" bởi sự tràn về quá nhanh của các chiến binh sao vàng. Trận đấu kết thúc, hai bên hòa.

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Thitiphan, Supachok.

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.

Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, kết quả trận đấu phản ánh đúng thực lực hai bên.

Giành được 1 điểm ở Thammasat được coi là thành công của đội tuyển Việt Nam ở ngày mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam được nghỉ và sẽ trở lại cuộc đua với việc tiếp đón Malaysia vào trung tuần tháng 10 ở Hà Nội. 

Hiêp 2, Công Phượng đá cao nhất trên hàng công của Việt Nam. Đoàn Văn Hậu được tung vào sân. ĐT Việt Nam đón trung vệ này gia nhập đội hình thi đấu chính thức với liên tiếp các pha bóng khá căng về phía thủ thành Thái Lan.

Những cú sút chưa ghi được điểm. Văn Toàn đối mặt khung thành ĐT Thái Lan nhưng lại tung bóng quá xà ngang.

Thái Lan cũng nỗ lực dứt điểm nhưng không qua nổi "hàng rào" của các chiến binh sao vàng.

Phút 82, ĐT Thái Lan hưởng quả đá phạt song ĐT Việt Nam phá thành công.

Hiệp này, các cầu thủ Thái Lan phối hợp với nhau tốt, giữ bóng nhiều. Liên tiếp những cú sút xa, thuần thục với những pha bóng từ cánh trái, gây khó cho Văn Lâm.

Ở Hiệp 1, các "voi chiến" có vẻ khá căng thẳng khi mới vào sân nhưng sau ít phút đã tự cân bằng tâm lý.

Hai đội lên bóng khá nhanh ở Hiệp 1, hai khung thành đều đã đối diện những tình huống nguy hiểm.

Nhiều cơ hội mở ra đối với ĐT Việt Nam. Tuấn Anh đón quả phạt góc nhưng sút bóng vượt khung thành. Văn Toàn cũng 3 lần suýt ghi bàn... Văn Lâm vài lần bị cầu thủ đội bạn "gây khó" nhưng kết thúc hơn 45 phút, tỷ số vẫn là 0 - 0.

"Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin chưa thể hiện được tài năng.

Phút 13, Trung vệ Thái Lan lần thứ hai mắc sai lầm và để Văn Toàn cướp được bóng. Tiền đạo 23 tuổi dốc bóng bên trái nhưng không chuyền được vào trong cho đồng đội.

Trước đó, ngay phút đầu của trận đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tận dụng sai lầm của hậu vệ Thái Lan, băng xuống dứt điểm chéo góc ở giây thứ 20 nhưng chưa thành công. Bóng chệch khung thành trong tiếng suýt xoa của hàng nghìn người hâm mộ xem trực tiếp trên khán đài và hàng triệu người hâm mộ theo dõi qua màn hình.

 
 

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022 bắt đầu vào 19h hôm nay, 5/9, trên Sân vận động Thammasat (Thái Lan).

Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục thi đấu áo đỏ- quần đỏ - tất đỏ trong khi chủ nhà Thái Lan mặc trang phục áo xanh- quần xanh- tất xanh.

 

Thủ môn Siwarak Tedsungnoen, ĐT Thái Lan đánh giá cao Việt Nam trước trận ra quân  ở vòng loại World Cup 2022. "Sẽ là một trận đấu không dễ dàng. Việt Nam là đối thủ mạnh, vừa qua họ vào tới tứ kết Asian Cup. Chúng tôi sẽ phải tập trung và quan trọng nhất là phải đoàn kết, trở thành một thể thống nhất", Siwarak Tedsungnoen nói.

Khu vực Sân vận động Thammasat mưa lớn từ 15h (giờ địa phương). Theo VnExpress, mặt sân trơn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi và toan tính của hai đội.

Rất nhiều người hâm mộ đã sang xứ sở chùa Vàng để cổ vũ trực tiếp cho các "chiến binh" áo đỏ sao vàng.  

Trước khi trận đấu diễn ra, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phát đi khuyến cáo, đề nghị các cổ động viên chỉ nên mua vé tại quầy bán vé chính thức của Ban tổ chức; bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát; tuân thủ các quy định của nước sở tại để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý đáng tiếc; ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. 

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, cổ động viên liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo đường dây nóng: +66 898966653 hoặc tổng đài bảo hộ công dân: +84 981848484.

Đọc thêm