Trấn Thành gia trưởng nhưng nhiều phụ nữ chấp nhận vì quá giỏi và giàu?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lê Hoàng cho rằng, Trấn Thành từng phát biểu một câu gia trưởng trên sóng truyền hình nhưng người nghe không thấy chướng bởi nam MC quá giỏi và giàu.  
Đạo diễn "Gái nhảy" cho biết, Trấn Thành từng phát biểu một câu gia trưởng nhưng người nghe không thấy chướng.
Đạo diễn "Gái nhảy" cho biết, Trấn Thành từng phát biểu một câu gia trưởng nhưng người nghe không thấy chướng.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình chủ đề “Định nghĩa như thế nào về sự gia trưởng?”, Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn mang tới cho khán giả những màn tranh luận thú vị.

Quang Tuấn cho rằng người gia trưởng là người rất độc đoán và thích người khác phải làm theo ý của mình dù đối phương có thích hay không. Hứa Minh Đạt phân tích rằng, từ “gia” có nghĩa là gia đình, “trưởng” là người đứng đầu trong gia đình. Hai nghĩa đó ghép lại thì “gia trưởng” chính là người đứng đầu trong gia đình và tất cả mọi lời nói, mọi ý kiến, mọi hành động trong gia đình đều phải nghe theo ý của họ.

Hứa Minh Đạt chia sẻ anh cũng là một người gia trưởng đối với con cái. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ áp đặt lên con vấn đề văn hóa ứng xử vì con còn ít tuổi nên nhiều khi sẽ không biết dạ, thưa hay xin phép người lớn và sự áp đặt đó là tốt cho con.

“Về tư duy hay sở thích thì tôi không bắt ép con làm theo ý mình. Ví dụ tôi làm diễn viên nhưng cũng không bắt con phải đi ra phim trường quay phim hay diễn chung với ba. Các con có thiên bẩm khác của mình, như đứa anh thì rất có khiếu về ngoại ngữ, còn đứa em thì vẽ rất đẹp”. Nghe vậy, Quang Tuấn tỏ vẻ hài lòng và khen "đàn anh" là một ông bố rất tâm lý và hiện đại.

Hứa Minh Đạt thừa nhận mình là người đàn ông gia trưởng.

Hứa Minh Đạt thừa nhận mình là người đàn ông gia trưởng.

Nam diễn viên “Gia đình là số 1” cho rằng những người gia trưởng thường thuộc về các thế hệ trước vì bây giờ giới trẻ đã suy nghĩ “tân tiến” hơn rất nhiều. Còn Hứa Minh Đạt lại cho rằng hầu hết những người ở các vùng quê mới sống gia trưởng, cách sống đó được truyền từ đời này qua đời khác như một truyền thống.

Tuy nhiên, Lê Hoàng cho biết nguyên nhân sâu xa của việc gia trưởng xuất phát từ việc trọng nam khinh nữ từ thời xa xưa cho tới bây giờ và mặc định người gia trưởng chính là đàn ông. “Gia đình có người gia trưởng gần như là có một ông ‘chúa’ trong nhà. Cơm ăn cũng phải theo ý ông ấy, ông ấy ngủ thì mọi người không được làm ồn”, nam đạo diễn cho hay.

Mặt khác, Lê Hoàng lại cho rằng người đàn ông có thể gia trưởng nếu có “sức mạnh” thực sự, và người phụ nữ sẵn sàng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông đó. Anh nói: “Trấn Thành có phát biểu một câu trên truyền hình là ‘Em cứ xinh đẹp, mọi thứ khác cứ để anh lo’. Đấy là một câu gia trưởng nhưng người nghe không thấy chướng bởi Trấn Thành quá giỏi và quá giàu. Trớ trêu là rất nhiều ông nghề nghiệp không ra gì, tiền làm không ra, đẹp trai cũng không có mà vẫn gia trưởng. Lúc đó sự gia trưởng xuất phát từ tự ti, sợ mình không làm được gì vợ con khinh nên phải áp đặt cho vợ con sợ. Cái đó mới ‘lộn ruột’ đấy”.

Lê Hoàng cho rằng, đàn ông không có gì mà vẫn gia trưởng khiến người khác cảm thấy "lộn ruột".

Lê Hoàng cho rằng, đàn ông không có gì mà vẫn gia trưởng khiến người khác cảm thấy "lộn ruột".

Với Lê Hoàng, sự gia trưởng kèm theo nghèo đói, lạc hậu và tệ nạn sẽ trở thành bi kịch của gia đình mà nguyên nhân chính là do người phụ nữ nhịn nhục quá nhiều và không thành đạt. Diễn viên Quang Tuấn lại cho rằng sở dĩ đàn ông thường có tính gia trưởng vì ngay từ khi sinh ra họ đã mang trên mình gánh nặng phải lo cơm, áo, gạo, tiền để chăm lo cho vợ con nên họ thấy mình có quyền được như vậy.

Ông xã của Lâm Vỹ Dạ cũng cho rằng sự gia trưởng cũng có cái hay riêng của nó và cái hay đó chính là được bắt ép con phải “nối nghiệp” của gia đình. Tuy nhiên, quan điểm của Hứa Minh Đạt ngay lập tức bị Lê Hoàng và Quang Tuấn phản đối gay gắt.

Đọc thêm