Trang trọng tôn vinh 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu

(PLVN) - Tối 5/6, Bộ Công an tổ chức Lễ tôn vinh 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu, đại diện cho lực lượng Công an xã ở 63 tỉnh, thành và Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu “Sống trong lòng dân”
Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng Công an xã tiêu biểu.
Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng Công an xã tiêu biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và cùng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quà, bằng chứng nhận cho các Trưởng Công an xã tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi những tình cảm thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất đến các Trưởng Công an xã được tôn vinh cũng như các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an xã nói riêng.

Chủ tịch nước cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 42 ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân theo 4 cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đến nay, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn trong cả nước đã được hoàn thành tốt.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi Lễ.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi Lễ.

Lực lượng Công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch đề ra, các giải pháp cụ thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, việc khó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Qua đó, tình hình an ninh trật tự ở các xã, thị trấn được bảo đảm, các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân Công an xã là điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều nữ cán bộ Công an xung phong làm công tác Công an xã với mục tiêu vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân… Những kết quả vừa qua được nhân dân ủng hộ, tin tưởng, tấm lá chắn bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được tăng cường thêm sức mạnh, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta thêm yêu mến, tự hào về những cán bộ, chiến sỹ Công an xã – những người lập nên nhiều chiến công thầm lặng với những việc làm hàng ngày bình dị mà cao quý. Đây thực sự là lực lượng tuyến đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, bảo vệ bình yên cho đất nước, cho mỗi gia đình, cho mỗi người dân.

Theo Chủ tịch nước, 63 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay là những bông hoa tươi thắm tiêu biểu cho hàng chục nghìn cán bộ Công an xã đang ngày đêm vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Một lần nữa, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng Công an xã, chúc mừng 63 Trưởng Công an xã được tôn vinh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Thời gian tới, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở sẽ còn khó khăn phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; coi trọng công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày càng gần dân, dựa vào nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy, Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh toàn diện cả về con người, về tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện; gắn việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy với lựa chọn xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách; kịp thời khen thưởng biểu dương động viên đối với đội ngũ cán bộ Công an xã; xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an xã, thị trấn gần gũi với nhân dân, thực sự phục vụ nhân dân, nêu gương sáng trước dân, không được quan liêu xa dân và càng không được cửa quyền, hách dịch với dân.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Chủ trương đưa công an chính quy về xã được Bộ Công an triển khai từ năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 22. Tính đến ngày 14/5, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc (sớm hơn 6 tháng so với quy định).

Công an các địa phương đã tham mưu thành lập Chi bộ Công an xã, thị trấn; trong đó có hơn 8.200 Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy xã, hơn 1.500 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Công an xã, thị trấn được quan tâm, ban đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, có nhiều chuyển biến tích cực.

Khắc phục những khó khăn ban đầu, ngay từ khi được điều động về địa bàn xã, thị trấn, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, thực hiện đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm “Công an tìm đến dân”, “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ; xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc...

Đặc biệt, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập, cấp Căn cước công dân có gắn chip trên toàn quốc, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đọc thêm