Tranh cãi về thuế nhập khẩu thức ăn tôm giống

(PLO) - Có thể, tới đây Bộ NN&PTNT sẽ kiến nghị Chính phủ không truy thu thuế và giảm thuế suất về 0% với mặt hàng trứng Artemia (thức ăn dành cho tôm giống) nếu đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ phía Bộ Tài chính.  
Ảnh minh họa

Trước đó, phía Bộ NN&PTNT đề xuất giảm thuế mặt hàng trứng Artemia về 0%, còn Bộ Tài chính lại muốn bảo lưu quan điểm truy thu thuế và chỉ giảm nhẹ thuế suất mặt hàng này từ 5% về 3%. 

Bộ Tài chính khẳng định việc truy thu các doanh nghiệp khai báo mã số chưa đúng là đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công bằng đối với các doanh nghiệp đã nhập khẩu mặt hàng này. Bởi 6 năm qua (2009 – 2015), có khoảng hơn 30 doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia.

Trong đó, khoảng hơn 20 doanh nghiệp nhập khẩu với kim ngạch lên tới 84% tổng số kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này khai báo mã số 0511.91.00 (thuế suất 5%) và chưa đến 10 doanh nghiệp nhập khẩu với lượng kim ngạch chiếm 15% tổng số kim ngạch khai báo vào nhóm 23.09 (thuế suất 0%). 

“Về mức thuế suất thuế nhập khẩu, theo quy định tại Biểu khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thì mặt hàng trứng Artemia có mức cao nhất là 5%, mức cam kết trần WTO là 5%. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc ý kiến từ phía Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính sẽ giảm thuế suất nhập khẩu với mặt hàng trứng Artemia thức ăn cho tôm từ 5% xuống còn 3% để vừa khuyến khích bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, vừa khuyến khích mặt hàng tôm giống phát triển”, Bộ Tài chính nêu quan điểm.  

Tuy nhiên, quan điểm của Bộ NN&PTNT muốn giảm thuế mặt hàng này về 0% là do Artemia là loại thức ăn rất cần thiết cho ngành sản xuất tôm giống trong nước. Hơn nữa, tổng giá trị các doanh nghiệp nhập Artemia về nước theo Bộ này là không đáng kể. Số liệu của Tổng cục Thủy sản cho biết, nhu cầu trong nước đối với mặt hàng trứng Artemia khoảng trên 200 tấn, sản xuất nội địa đáp ứng 20% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu.

Vì thế, Bộ NN&PTNT cho rằng, việc đánh thuế nhập khẩu 5% hay 3% không có ý nghĩa, trong bối cảnh con tôm đang là “cứu tinh” trước mắt cho phục hồi bù đắp một phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị về quản lý tôm giống nước lợ do Bộ NN&PTNT tổ chức mới đây, một số doanh nghiệp phàn nàn trong khi ở Mỹ chỉ có một mã số cho Artemia với tên gọi là sản phẩm dùng cho tôm thì nhập về Việt Nam lại bị áp tới 2 mã số với 2 loại thuế suất khác nhau. 

Ông Trương Hữu Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thông Thuận cho biết:  “Chúng tôi nhập Artemia nghiền ra thành bột thì được hưởng thuế 0%, còn trứng Artemia về để nghiền ra đều làm thức ăn cho tôm thì lại tính 5% trong khi ở Mỹ chỉ có một mã số cho Artemia với tên gọi là sản phẩm dùng cho tôm”. 

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, chính sách quốc gia phải là khuyến khích phát triển. Thức ăn dành cho con tôm giống là vô cùng cần thiết cho phát triển ngành tôm, nếu tận thu thuế ở giai đoạn này – giai đoạn yết hầu là triệt tiêu sức sản xuất, phát triển của ngành tôm trong nước. Vì thế, đề xuất không nên truy thu thuế và giảm thuế suất nhập khẩu về 0% với mặt hàng này là phù hợp. 

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho hay:  Sau khi có phản ảnh của các doanh nghiệp và các hiệp hội thì Bộ đã có 3 công văn gửi cho Bộ Tài chính về vấn đề này.

“Bộ hy vọng trong thời gian sớm nhất Bộ Tài chính sẽ có câu trả lời và nếu như Bộ Tài chính chưa giải quyết mà ảnh hưởng đến sự cạnh tranh cũng như làm tăng chi phí cho doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Tài chính cũng như đề nghị với Chính phủ xử lý dứt điểm vấn đề này trong thời gian sớm nhất”, ông Tám nói. 

Đọc thêm