Tranh luận dữ dội về quyền riêng tư trong vụ "Hoàng tử piano" Trung Quốc bị bắt giam vì mua dâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghệ sĩ dương cầm và nhân vật truyền hình thực tế nổi tiếng, Lý Vân Địch, được mệnh danh là "hoàng tử piano", với cáo buộc mua dâm.
"Hoàng tử piano" Trung Quốc Lý Vân Địch.
"Hoàng tử piano" Trung Quốc Lý Vân Địch.

Các cáo buộc đã được cảnh sát Bắc Kinh tiết lộ trong các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc giống như một đoạn giới thiệu của một chương trình truyền hình hơn là một thông báo thực thi pháp luật chính thức.

Cảnh sát cũng nói thêm rằng tin đồn ban đầu đến từ các thành viên của công chúng ở quận Triều Dương, thủ đô Trung Quốc. Tờ People’s Daily chính thức xác nhận rằng Lý Vân Địch đã bị giam giữ cùng với một phụ nữ 29 tuổi.

"Hoàng tử piano" chao đảo sự nghiệp sau một lần mua dâm

Ngay sau khi tin tức về việc giam giữ anh bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Hiệp hội Nhạc sĩ Trung Quốc chính thức cho biết rằng họ đã chấm dứt tư cách thành viên của Lý Vân Địch, một dấu hiệu cho thấy sự nghiệp trong nước của anh ấy có thể không bao giờ phục hồi. Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các thành viên tẩy chay Lý Vân Địch.

Anh ta đã bị cấm đăng bài trên Weibo và bị bãi nhiệm khỏi vai trò đại sứ du lịch chính thức của chính quyền thành phố Quảng Châu. Nhiều đối tác kinh doanh khác, bao gồm cả Nhạc viện Tứ Xuyên, nơi anh là một giáo sư ưu tú, đã "chia tay" anh. Mango TV, nơi anh ấy là khách mời trong một chương trình tài năng ăn khách trên truyền hình "Call Me By Fire", cũng loại Lý Vân Địch khỏi chương trình. Một số tập của chương trình thực tế nổi tiếng "Call Me By Fire" mà Lý Vân Địch tham gia đã bị xóa khỏi Internet Trung Quốc.

Chương trình tài năng trên truyền hình "Call Me By Fire" của Mango TV qui tụ 33 "nam thần", trong đó có Lý Vân Địch, đã nhanh chóng thành hit ngay sau khi ra mắt. Ảnh: What on Weibo

Chương trình tài năng trên truyền hình "Call Me By Fire" của Mango TV qui tụ 33 "nam thần", trong đó có Lý Vân Địch, đã nhanh chóng thành hit ngay sau khi ra mắt. Ảnh: What on Weibo

Tin tức về Lý Vân Địch đã gây chấn động Trung Quốc và chia rẽ dư luận, với gần 800 triệu lượt xem hashtag “LiYundiDetainedForProstitution” chỉ trong hai giờ sau khi cảnh sát đăng bài, Reuters đưa tin. Các video lan truyền xuất hiện về các lớp học âm nhạc xóa áp phích của anh ấy khỏi tường của họ.

Nhưng trong tuần qua, một số nhạc sĩ hàng đầu ở Trung Quốc thừa nhận rằng, trong khi Lý Vân Địch có thể đã mắc sai lầm, xã hội nên khoan dung hơn với một người "là tài năng hiếm có". Bao Huiqiao, một nghệ sĩ dương cầm 81 tuổi, kêu gọi công chúng cho Lý Vân Địch cơ hội thứ hai.

Công bố vụ việc có xâm phạm bí mật đời tư?

Theo SCMP, tiết lộ về vụ bê bối của Lý Vân Địch cũng là chủ đề tranh luận khi những người dùng internet khác đặt câu hỏi về việc liệu việc truyền thông và cảnh sát tiết lộ công khai danh tính của một người trong vụ án mại dâm là có đạo đức hay không.

Các chuyên gia pháp lý ở Trung Quốc cũng tranh luận về việc liệu cảnh sát có vượt quá giới hạn khi công khai hình phạt hành chính của Lý Vân Địch?. Trả tiền cho tình dục (mại dâm) là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng đây cũng là một hành vi vi phạm nhỏ, thường dẫn đến việc bị giam giữ lên đến 15 ngày.

Zhao Zeguang, cựu Chủ tịch Hiệp hội Nhạc sĩ của huyện Đại Độ Khẩu ở Trùng Khánh, một thành phố ở tây nam Trung Quốc nơi Lý Vân Địch sinh ra và lớn lên, cho biết Lý Vân Địch đáng bị phạt giam giữ nhưng hiệu ứng gợn sóng của vụ việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông và của nhiều đồng nghiệp.

Lý Vân Địch là một thần đồng đã học ở Trung Quốc và Đức và năm 2000 đã giành chiến thắng trong cuộc thi Piano Chopin quốc tế khi mới 18 tuổi, người trẻ nhất từng chiến thắng trong giải này.

Lý Vân Địch là một thần đồng đã học ở Trung Quốc và Đức và năm 2000 đã giành chiến thắng trong cuộc thi Piano Chopin quốc tế khi mới 18 tuổi, người trẻ nhất từng chiến thắng trong giải này.

Trong cộng đồng luật Trung Quốc đã có cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu các nhà chức trách và báo chí có vi phạm quyền của Lý Vân Địch khi tiết lộ vụ việc và xác định danh tính của anh ta hay không.

Theo luật pháp Trung Quốc, các hình phạt hành chính “có mức độ ảnh hưởng xã hội nhất định” phải được công bố rộng rãi. Điều này thường dẫn đến việc cảnh sát tiết lộ cho công chúng những trường hợp người nổi tiếng sử dụng ma túy hoặc mua dâm.

Giáo sư Han Xu, từ Trường Luật Đại học Tứ Xuyên, đã viết trong một bài báo vào tuần trước rằng thông báo chính thức về việc giam giữ Lý Vân Địch có thể đã vi phạm quyền riêng tư của anh ta.

“Bởi vì mại dâm bị xã hội coi là một nỗi xấu hổ, nhưng việc thông báo hành vi phạm tội sẽ mang lại hậu quả còn tồi tệ hơn hình phạt dành cho nó”, ông viết. “Việc mất danh tiếng sau khi bị giam giữ thường dẫn đến kỳ thị xã hội và thiệt hại cho gia đình anh ta (Lý Vân Địch) không đến từ việc mua dâm, mà do chính thông báo của cơ quan xử lý vụ việc".