"Tranh thủ" đi ăn trộm lấy tiền tiêu trong lúc chờ việc làm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa điều tra, làm rõ và thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), một đối tượng đã gây ra liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn khiến dân chúng bức xúc.
Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.

Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, theo kết quả điều tra, trước đó, Nguyễn Trọng Hiếu từ Quảng Ninh sang địa bàn Hải Dương với mục đích tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, trong thời gian chờ việc, do không có tiền tiêu xài, Hiếu đã lên mạng đặt mua một bộ dụng cụ mở khóa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31/7, Hiếu đi bộ từ phòng trọ thuộc thôn Phú Xá, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đến khu nhà trọ của ông Trần Xuân Luyến ở cùng thôn để thám thính, tìm sơ hở hòng ra tay trộm cắp tài sản. Khi đi đến cuối dãy trọ nhà ông Luyến, Hiếu phát hiện thấy phòng trọ của anh Vũ Duy D không khóa cửa, điện trong phòng không sáng, còn anh D đang nằm ngủ.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu cùng tang vật thu giữ được tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu cùng tang vật thu giữ được tại cơ quan công an.

Thấy vậy, đối tượng liền nhanh chóng lẻn vào phòng trọ của anh D lấy 1 chiếc điện thoại trên đầu giường, sau đó lục lọi quần áo đang treo trên móc, lấy tiếp 1 ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ cá nhân và 2 thẻ ATM. Quan sát trong phòng, Hiếu phát hiện có dựng một xe máy, đối tượng đã lục lọi khắp phòng để tìm chìa khoá xe và dắt xe ra khỏi khu trọ rồi nhanh chóng lên xe phóng tẩu thoát.

Sau khi trộm cắp tài sản của anh D xong, chiều cùng ngày, Hiếu đã bán chiếc xe máy vừa trộm được với giá hơn 9 triệu đồng rồi ung dung về phòng trọ.

Thấy vụ đầu tiên thực hiện trót lọt, đến 1 giờ ngày 01/8, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội bằng việc lợi dụng đêm tối, Hiếu đi bộ quanh thôn đang thuê trọ để tìm kiếm mục tiêu.

Trong quá trình đi bộ, Hiếu phát hiện cửa hàng điện thoại của anh Đỗ Danh M gần đó không có người trông coi. Nhanh như cắt, đối tượng đã sử dụng bộ dụng cụ mở khóa mua trên mạng để mở khóa cửa sắt, sau đó tiếp tục mở lớp cửa nhôm kính rồi đi vào bên trong cửa hàng của anh M.

Tại đây, đối tượng đã tìm và tháo thẻ nhớ của camera an ninh và đẩy mắt camera hướng lên trên trần nhà rồi tiến hành lục lọi, lấy đi 16 điện thoại tại tủ trưng bày, 1 máy tính xách tay, 1 Ipad, 3 loa Bluetooth cùng một số phụ kiện khác.

Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng còn đóng và khóa lại toàn bộ cửa ra vào, sau đó mới đem tài sản trộm cắp được về giấu tại phòng trọ. 5 trong số 16 chiếc điện thoại lấy trộm đã được Hiếu đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Cẩm Giàng đã nhanh chóng vào cuộc và tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 8/8, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm