Trao giải cuộc thi viết Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc

(PLVN) - Cuộc thi viết "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc" diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trao giải cho 15 tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì và 8 giải Ba. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Vũ Thị Thúy Hằng, sinh viên năm thứ 4 Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội.
Giải đặc biệt đã được trao cho thí sinh Vũ Thị Thúy Hằng sinh viên năm thứ 4 Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội.

15 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được BTC lựa chọn để làm đề thi cho các thí sinh tranh tài gồm: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"; "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"; "Gốc có vững cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"; "Tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà"; "Việc gì khó có thanh niên/Ở đâu khó có thanh niên"; "Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích"; "Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập"; "Mọi gia đình đều đoàn kết cộng lại thành xã hội đại đoàn kết"; "Gian nan rèn luyện mới thành công"; "Ăn quả phải nhớ người trồng cây"; "Có tài mà không có đức là hỏng. Đức phải có trước tài"; "Trong chương trình học, phải trọng về môn tinh thần và đạo đức"; "Có chí làm thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc"; "Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do"; "Văn hay không cần nói dài".

Thí sinh Vũ Thị Thúy Hằng sinh viên năm thứ 4 Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội - người đạt giải Đặc biệt đã lựa chọn câu danh ngôn “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do” để thể hiện trên tác phẩm dự thi.

15 tác phẩm xuất sắc đoạt giải sẽ được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân tài năng của thành phố Boryeong thể hiện trên bản khắc gỗ và sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 28 - 30/11/2022, cùng Văn phòng Tứ Bảo là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc.

Cuộc thi viết "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc" do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức; là sự kiện được Bộ VHTTDL Hàn Quốc chọn là một trong những sự kiện chính trong Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2022).