Trẻ 10 tuổi bị đỉa hút máu trong mũi suốt 3 ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều lần đi tắm suối, cháu bé 10 tuổi tại Quảng Bình có các biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Đỉa gắp ra từ mũi bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện
Đỉa gắp ra từ mũi bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện

Người nhà bệnh nhi cho biết, cháu T. thường xuyên cùng bạn đi tắm suối. 3 ngày nay cháu bất ngờ có các biểu hiện như người mệt mỏi, mũi bị đau nhức và chảy máu. Sau đó, người nhà đưa cháu T. đến khám tại một bệnh viện địa phương.

Tại đây các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, nội soi mũi để kiểm tra. Kết quả phát hiện ở mũi bệnh nhi 1 dị vật kí sinh hình dạng giống vắt, đỉa rừng có hút máu đang khu trú.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp thành công con đỉa còn sống, dài khoảng 3cm ra khỏi mũi bệnh nhi. Sau gắp dị vật, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, mũi hết chảy máu và được xuất viện ngay sau đó.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Khoa Liên chuyên khoa của bệnh viện cho biết: "Những sinh vật ký sinh như vắt, đỉa..., ban đầu khi chui vào cơ thể người, chúng có thể nhỏ chỉ vài milimet, khó nhận biết. Thế nhưng sau một thời gian hút máu người, chúng sẽ lớn rất nhanh và gây các triệu chứng bệnh khác nhau, trong đó nguy hiểm nhất nếu ký sinh ở khí quản sẽ gây ngạt thở, có thể dẫn đến tử vong".

Qua đây bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi nương rẫy, nên hạn chế tắm ao, hồ, khe suối để giảm nguy cơ có ký sinh vật chui vào cơ thể. Nếu có biểu hiện chảy máu mũi, nghẹt thở, chảy máu đường tiết niệu, hoặc nghi có dị vật kí sinh thì nên đến các cơ sở y tế để thăm khám, nội soi nhằm loại trừ trường hợp ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.

Đọc thêm