Trẻ 16 ngày tuổi nguy kịch sau khi được xông than, chích đẹn

(PLVN) - Bé T.M.H (16 ngày tuổi, trú tại Hà Tĩnh) được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch sau khi xông than và chích đẹn theo quan niệm chăm sóc dân gian.
Hiện sức khỏe bệnh nhi đang dần ổn định. Ảnh: BVCC

Người nhà cho biết, bé sau sinh hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên khi xuất viện về nhà, do trời lạnh nên gia đình đã cho cả mẹ và bé xông than theo quan niệm chăm sóc dân gian. Sau 3 ngày, trẻ có dấu hiệu ho, khò khè, khó thở, bú ít, quấy khóc liên tục.

Gia đình cho rằng trẻ bị mắc đẹn (đẹn miệng ở trẻ sơ sinh còn gọi là bệnh nấm lưỡi; lông đẹn hay còn gọi là lông tơ, lông măng có ở hầu hết các em bé sơ sinh; thường bao phủ khắp người, mặt và tay chân của bé) nên đã mời thầy lang đến chích đẹn. Đây là thủ thuật dùng vật sắc nhọn như kim chích lên chỗ đẹn, sau đó thầy lang sẽ bóp ra máu độc có màu đen.

Tuy nhiên, tình trạng quấy khóc của bé vẫn không thuyên giảm. Ngược lại, em bé quấy khóc nhiều hơn, có dấu hiệu tím tái, mệt lả, bỏ bú nên gia đình đã vội đưa cháu đến bệnh viện. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, nghe phổi thông khí kém, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, cần được theo dõi nhiễm trùng máu.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh, bé được điều trị bằng kháng sinh, đặt ống nội khí quản và cho thở máy. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi ổn định hơn, tuy nhiên tình trạng viêm phổi vẫn chưa hết, phải tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo BS.CKII.Trương Lệ Thi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết khi trời lạnh, phụ huynh có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc quần áo ấm, đội mũ, đi tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm than do da bé sơ sinh rất mỏng, dễ bị tổn thương. Khí CO khi đốt than cũng có thể gây ngạt nếu nằm trong phòng kín và tổn thương cho hệ hô hấp non yếu của trẻ.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thi cũng thông tin, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm, nhiễm trùng từ những vết chích đẹn.

“Đã có nhiều trường hợp thương tâm khi bố mẹ áp dụng những kinh nghiệm truyền miệng. Trẻ đến viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, da xanh tái, phần lưng có nhiều vết chích đẹn còn sưng nề và có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Nguyên nhân là gia đình cảm thấy lo lắng khi con mình khóc nhiều do đẹn ở lưỡi hay vặn mình ngủ không ngon giấc vì lông đẹn, nên đã nghĩ đến việc chích đẹn theo quan niệm dân gian”, bác sĩ Thi nói.

Bác sĩ Thi cũng khuyến cáo, chích đẹn cho trẻ sơ sinh là phương pháp chữa bệnh không được y học hiện đại ủng hộ và không có bằng chứng khoa học, không giúp trẻ ăn nhiều, khỏe mạnh hơn.

Việc bé khóc đêm, vặn mình khó chịu rất có thể do sức khỏe có vấn đề, cần sự thăm khám của bác sĩ nhi khoa. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý chích đẹn cho bé vì sẽ làm trẻ đau hoặc gây nhiễm trùng ngoài da, nặng hơn có thể gây nhiễm khuẩn máu, vừa làm chậm quá trình chữa trị, nếu không phát hiện kịp thời còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Khi trẻ nhỏ bị sốt hay có các biểu hiện bệnh khác, gia đình nên đưa con tới các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và có phương pháp điều trị thích hợp”, bác sĩ Thi nhấn mạnh.

Đọc thêm