Tri ân những đóng góp lớn lao của lực lượng y tế chống dịch

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong buổi thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Nội tiết Trung ương sáng ngày 31/2, thay mặt cho Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã gửi lời tri ân, đồng thời đánh giá rất cao nỗ lực của toàn bộ lực lượng y tế, nhất là đối với cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng đã vất cả trong gần 2 năm qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà tại Bệnh viện Nội tiêt Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà tại Bệnh viện Nội tiêt Trung ương.

Tri ân những đóng góp lớn lao của lực lượng y tế chống dịch

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong những năm qua ngành y tế gặp nhiều khó khăn, áp lực to lớn trong vấn đề phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong đại dịch. Vì vậy cán bộ ngành y tế rất thiệt thòi, nhiều cơ sở y tế cũng chưa thể đảm bảo chế độ thưởng tết cho các cán bộ và nhân viên y tế. Do đó Bộ y tế cũng có đề nghị với các địa phương quan tâm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc tết đến các cán bộ, nhân viên ngành y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc tết đến các cán bộ, nhân viên ngành y tế

"Nhân dịp này, thay mặt cho Bộ Y tế, chúng tôi xin được tri ân, cảm ơn, đánh giá rất cao nỗ lực của toàn bộ lực lượng y tế, nhất là đối với cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng đã vất cả trong gần 2 năm qua để đem lại thành quả đem lại cũng vô cùng to lớn. Gửi tới toàn thể các cán bộ y tế lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi. Đặc biệt là mau chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh để cuộc sống nhân dân trở lại bình thường, tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Đồng thời chúng tôi cũng tri ân tới gia đình của các cán bộ ngành y tế đã quan tâm, tạo điều kiện để cho lực lượng y tế yên tâm làm việc. Cũng cảm ơn toàn bộ nhân dân, hệ thống chính trị đã cùng đồng hành với ngành y tế trong vấn đề phòng chống dịch bệnh"- Bộ trưởng Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân

Hiện nay, chế độ chính sách với cán bộ y tế là một trong những vấn đề ưu tiên được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm. Theo Bộ trưởng Long, trong thời gian qua Bộ đã có những báo cáo gửi các cấp thẩm quyền để nâng cao chế độ phụ cấp phòng chống dịch cho đội ngũ y tế, đặc biệt là các cán bộ đi vào tâm dịch.

Hiện nay mức lương của cán bộ nhân viên y tế là từ 40 - 70% nhưng Bộ đang đề xuất là tăng lên đến 100%. Mong rằng biện pháp này sẽ giải quyết phần nào những khó khăn của đội ngũ cán bộ y tế. Năm 2022 sẽ có cải cách và đổi mới về chế độ tài chính, quan tâm nhiều hơn đến y tế cơ sở cũng như toàn bộ lực lượng y tế để đảm bảo thu nhập giúp cho đội ngũ nhân viên y tế yên tâm công tác.

Đạt được kết quả khả quan nhưng tuyệt đối không chủ quan

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, để đạt được kết quả chống dịch như ngày hôm nay là cả một quá trình lâu dài, từ vấn đề tiêm chủng, đến chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế, kinh nghiệm điều trị, tổ chức phân tuyến, tiếp nhận điều trị bệnh nhân,... đã góp phần làm cho tỷ lệ tử vong giảm đi rất nhiều. "Kết quả này rất khả quan nhưng tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vào dịp Tết người dân tăng giao lưu, đi lại, tổ chức lễ hội sự kiện, thăm hỏi người thân bạn bè,... vì vậy để đảm bảo an toàn đại diện Bộ Y tế đề nghị người dân chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, trong đó việc đeo khẩu trang là cách thức quan trọng để bảo vệ mỗi người. Ngành y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong tết thì tất cả các cán bộ y tế, cơ sở điều trị COVID-19 đều hoạt động bình thường.

Bộ trưởng tri ân và cảm ơn những đóng góp của các y bác sĩ

Bộ trưởng tri ân và cảm ơn những đóng góp của các y bác sĩ

Trước tình hình biến chủng Omicron lây lan rất nhanh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị người dân cần tuân thủ đúng các quy định 5K mà Bộ đã đê ra để đảm bảo an toàn.

Hiện tốc độ lây nhiễm của biến thể Omicron rất cao, đối với người chưa tiêm vaccine thì tốc độ lây nhiễm gấp 7 lần so với biến thể Delta, còn người đã tiêm vaccine thì gấp 3 lần. Do đó đây vẫn luôn là vấn đề đáng lo ngại mà mọi người dân cần đặc biệt quan tâm, lưu ý. Bộ y tế vẫn có những lưu ý với các cơ sở y tế và người dân vui chơi đón tết nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

"Tỷ lệ mắc bệnh nhẹ hơn so với biến thể Delta là có, nhưng nếu nhiều người bị cùng một lúc thì số bệnh nhân nặng sẽ tăng lên. Do đó không vì lý do tỷ lệ mắc bệnh nhẹ mà chúng ta chủ quan, vẫn cần phải tuân thủ 5K để kiểm soát số ca mắc không tăng nhanh quá mức, đồng thời kiểm soát tỷ lệ bệnh nhân nặng." - Bộ trượng khuyến cáo.

An toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em được đặt lên hàng đầu

Đối với vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, đại diện cao nhất của Bộ Y tế cho biết sẽ luôn xem xét cẩn thận, thường xuyên tham khảo các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới.

Cho đến nay vaccine Pfizer đã chính thức được cấp phép để tiêm cho các đối tượng từ 5 - 12 tuổi. Bộ Y tế cũng tham khảo nhiều nước trên thế giới và đã có 37 quốc gia có kế hoạch và triển khai tiêm cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, Bộ vẫn luôn đề cao vấn đề an toàn đối với trẻ em, do đó trong thời gian vừa qua các cơ quan chuyên môn của Bộ y tế đã phối hợp với các cấp có thẩm quyền về việc mua vaccine và từng bước triển khai thận trọng, chắc chắn.

Đọc thêm