Tri ân trọng tài và tình nguyện viên tại Lễ bế mạc SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng nên thành công của SEA Games 31 chính là đội ngũ trọng tài và tình nguyện viên.
Sao la - linh vật SEA Games 31 xuất hiện trên sân khấu cùng với đó là 40 môn thể thao tại SEA Games 31 (Ảnh: Nam Trần).

Sao la - linh vật SEA Games 31 xuất hiện trên sân khấu cùng với đó là 40 môn thể thao tại SEA Games 31 (Ảnh: Nam Trần).

Phần diễu hành của Đại hội, bên cạnh sự xuất hiện của Sao la - linh vật SEA Games 31 trên sân khấu với 40 môn thể thao tại SEA Games 31. Còn là đoàn diễu hành gồm trọng tài và tình nguyện viên, những người đã cùng góp sức làm nên một kỳ SEA Games thành công rực rỡ.

Đội ngũ trọng tài diễu hành tại Lễ bế mạc.

Đội ngũ trọng tài diễu hành tại Lễ bế mạc.

Lễ bế mạc SEA Games 31 không chỉ là lời chào với bạn bè quốc tế mà còn là lời tri ân, lời cảm ơn đến lực lượng trọng tài và tình nguyện viên. Những người “thầm lặng” góp sức, góp công cho Đại hội.

Các tình nguyện viên - một bộ phận đóng góp không nhỏ vào thành công của SEA Games 31 (Ảnh: Nam Trần).

Các tình nguyện viên - một bộ phận đóng góp không nhỏ vào thành công của SEA Games 31 (Ảnh: Nam Trần).

Tại SEA Games 31 có 3115 quan chức, trọng tài tham gia Đại hội. Trong đó, môn có nhiều trọng tài nhất là điền kinh với 212 người. Trong khi đó, 2970 tình nguyện viên cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của Đại hội.

Đọc thêm