Tri ân và tự hào về Đảng

Hôm nay (3/2), các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) sẽ được tổ chức trọng thể trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Hôm nay (3/2), các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) sẽ được tổ chức trọng thể trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Nâng cao nhận thức về vai trò lịch sử của Đảng

Theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh đạnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở Thủ đô Hà Nội và các đoàn thể sẽ dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Các ngành, địa phương, đơn vị, tuỳ theo điều kiện sẽ tổ chức các hình thức kỷ niệm.

dhfh
Các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) sẽ được tổ chức trọng thể trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đã và đang dẫn dắt dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng, củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ cách mạng

Nhân dịp Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài viết “82 năm, một chặng đường vẻ vang”, đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nhận định: “Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm xây dựng và phát triển của Đảng và của cách mạng nước ta, chúng ta tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà Đảng ta, dân tộc ta đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong dựng xây đất nước.

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và lợi ích dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình.

Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Cùng chung quan điểm, trong bài viết “Niềm tin vào công cuộc chỉnh đốn Đảng” đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, PGS.TS Trần Quang Nhiếp tin tưởng: “82 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nhân dân ta thoát khỏi vòng nô lệ của đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Ông cũng cho rằng: “Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX và Tổ quốc ta, dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay”.

Từ niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân Việt Nam cũng mong mỏi: Xây dựng Đảng ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng vừa là đòi hỏi chính đáng của xã hội, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Chỉ có như vậy, Đảng mới thật sự xứng đáng với sự ủy thác của nhân nhân để lãnh đạo đất nước.

Lan Phương

Đọc thêm