Triển lãm - Hội chợ Thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL

 
Triển lãm -  Hội chợ khai mạc sáng nay, nhằm khẳng định những thành tựu mà các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp giúp ĐBSCL vượt khó khăn, thách thức để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
 
Sáng nay, 27/4, tại Khu đô thị Nam sông Hậu, thành phố Cần Thơ khai mạc trọng thể Triển lãm - Hội chợ Thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gắn với Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Hội chợ do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, thành phố Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tổ chức.
Hình ảnh trong buổi lễ khai mạc
Hình ảnh trong buổi lễ khai mạc
Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phong Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - khẳng định: Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Nghị quyết 21) của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010”, Kinh tế các tỉnh, thành trong vùng phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, hiệu quả sản xuất được nâng cao.
Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thể hiện vai trò trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của cả nước.
Công nghiệp được chú trọng phát triển, đi dần vào khai thác các thế mạnh của vùng về công nghiệp chế biến nông sản, bước đầu tập trung đầu tư phát huy lợi thế về công nghiệp dầu khí, năng lượng, nhiệt điện và cơ khí.
Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm được cải thiện...
Triển lãm -  Hội chợ lần này nhằm khẳng định những thành tựu mà các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trao đổi, thảo luận, tìm ra các giải pháp giúp ĐBSCL vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Triển lãm - Hội chợ đã thu hút trên 480 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với khoảng 1.200 gian hàng. Ban Tổ chức đã tập họp được 178 danh mục dự án trọng điểm của các địa phương để giới thiệu, mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đầu tư với số vốn trên 171.000 tỷ đồng và 1,5 tỷ USD.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướngVũ Văn Ninh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.
Để phát huy những thành tựu đã đạt được, nhanh chóng vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa ĐBSCL tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ĐBSCL quan tâm phối hợp thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xây dựng ĐBSCL thành vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, vùng nông nghiệp sản xuất lớn và hiện đại của cả nước.
Chú trọng liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành trong vùng và với cả nước, hướng đến những mô hình phát triển mang tính tập trung, chuyên sâu và chất lượng cao.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong các lĩnh vực mang tính quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng tỉnh, thành và cả vùng.
Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động phòng tránh và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Trong những ngày diễn ra Triển lãm - Hội chợ (27/4 đến 1/5) có 5 hội nghị, hội thảo quan trọng do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức.
Các hội thảo gồm: “Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển ĐBSCL”, “Hội thảo Cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa gạo hàng hóa – mô hình cánh đồng mẫu lớn”, “Hội nghị trao đổi giữa các địa phương với các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam”, “Hội thảo phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng ở ĐBSCL”, “Hội thảo tham vấn định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2100”.
Thanh Lâm

Đọc thêm