Triển lãm Tranh lịch đón Xuân: Cái đẹp trong mùa bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 59 bức tranh của 31 họa sĩ lan tỏa tinh thần lạc quan giữa bối cảnh dịch bệnh bủa vây đang được trưng bày trong Triển lãm Tranh lịch đón Xuân, khai mạc vào sáng nay (22/12).

Hằng năm, mỗi dịp đón năm mới, Báo Nhân Dân lại phát hành các ấn phẩm lịch bản. Năm nay, chào Xuân Nhâm Dần 2022, ấn phẩm lịch bàn quen thuộc đó đã mang một diện mạo mới, đẹp như một bộ sưu tập nghệ thuật được chăm chút kỹ lưỡng với sự góp mặt của 31 họa sĩ, cũng là những tác giả, cộng tác viên quen thuộc và thân thiết của Báo Nhân Dân và Nhân Dân hằng tháng. Bộ lịch gồm 59 bức tranh, lan tỏa tinh thần lạc quan giữa bối cảnh dịch bệnh bủa vây.

Tác giả của 59 bức tranh là những họa sĩ quen thuộc như: Phạm Luận, Lê Thiết Cương, Lê Anh Vân, Phạm An Hải, Đặng Tiến, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Đình Tuấn, Phạm Hà Hải, Lưu Chí Hiếu, Mai Xuân Oanh, Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương... hay những gương mặt trẻ, sung sức: Bùi Văn Tuất, Đỗ Hiệp, Nguyễn Minh, Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thế Hùng, Lý Việt Anh, Tùng Nguyễn, Nguyễn Văn Đức, Bình Nhi...

Các họa sĩ nhận hoa tri ân trong buổi khai mạc triển lãm.

Các họa sĩ nhận hoa tri ân trong buổi khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm sáng nay, Tổng Biên tập báo Nhân dân - ông Lê Quốc Minh cho biết: "Các họa sĩ, qua các bức vẽ của mình in trong cuốn lịch và trưng bày tại triển lãm, tạo thành cái đẹp giữa mùa bình thường mới - mùa Xuân đầy hy vọng vượt qua thách thức khôn cùng của đại dịch. Đẹp để nâng giấc tâm hồn và san sẻ yêu thương.

Hầu hết tác phẩm của các họa sĩ in trên lịch bàn Nhân Dân và trưng bày triển lãm đã được đấu giá thành công và chúng tôi đã dành ra 220 triệu đồng gửi tới Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao đến 22 em nhỏ tại Cần Thơ đang gặp cảnh ngộ đặc biệt khó khăn vì đại dịch COVID-19 đã cướp đi cha mẹ. Mỗi em sẽ được nhận 10 triệu đồng từ chương trình này".

Tổng Biên tập báo Nhân dân - ông Lê Quốc Minh phát biểu tại triển lãm.

Tổng Biên tập báo Nhân dân - ông Lê Quốc Minh phát biểu tại triển lãm.

Cũng theo ông Lê Quốc Minh, triển lãm Tranh lịch đón Xuân và đấu giá tranh làm từ thiện là một hoạt động nối tiếp của hành trình dài đi cùng với đẹp, là sự phối hợp ăn ý, gắn kết giữa giới mỹ thuật tạo hình, giữa các họa sĩ.

Bên cạnh đó, triển lãm Tranh lịch đón Xuân hôm nay cũng là ví dụ cụ thể nhất cho tinh thần cầu thị, liên tài, luôn tràn đầy tinh thần đổi mới, bám sát đời sống nhân dân, hành trình của đẹp thênh thang, ăm ắp tinh thần sáng tạo, đẹp trong mùa bình thường mới của đội ngũ những người làm báo Đảng.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

Triển lãm Tranh lịch đón Xuân có sự tham gia của 31 họa sĩ.

Triển lãm Tranh lịch đón Xuân có sự tham gia của 31 họa sĩ.

59 bức tranh lan tỏa tinh thần lạc quan giữa bối cảnh dịch bệnh bủa vây.

59 bức tranh lan tỏa tinh thần lạc quan giữa bối cảnh dịch bệnh bủa vây.

Khách xem tranh tại triển lãm.

Khách xem tranh tại triển lãm.

Một phần trong số tiền đấu giá tranh sẽ được gửi tới Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao đến các em nhỏ đang gặp cảnh ngộ khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Một phần trong số tiền đấu giá tranh sẽ được gửi tới Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao đến các em nhỏ đang gặp cảnh ngộ khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Một bức tranh của hoạ sĩ Phạm An Hải.

Một bức tranh của hoạ sĩ Phạm An Hải.

Bức tranh Xuân 2022 Nhâm Dần của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Bức tranh Xuân 2022 Nhâm Dần của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Bức tranh tràn ngập không khí Tết của hoạ sĩ Phạm Luận.

Bức tranh tràn ngập không khí Tết của hoạ sĩ Phạm Luận.

Các khách mời, du khách tham quan triển lãm được yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch 5K.

Các khách mời, du khách tham quan triển lãm được yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch 5K.

Đọc thêm