Triệt phá băng cướp giả danh cảnh sát hình sự

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) truy bắt bốn nghi can vừa ăn cướp vừa xưng là cảnh sát.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) truy bắt bốn nghi can vừa ăn cướp vừa xưng là cảnh sát.

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (tự Vũ, ngụ quận 4), Dương Nghĩa Tuấn (tự Tin, ngụ quận 1), Phạm Công Phước và Phạm Văn Duy (cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Cướp không được thì trấn lột

Qua điều tra ban đầu, công an xác định băng nhóm này chuyên giả danh cảnh sát hình sự dùng roi điện tấn công người đi đường cướp tài sản.  

Trước đó, rạng sáng 26-2, khi tuần tra trên đường Hồ Xuân Hương (quận Bình Thạnh), các trinh sát hình sự đặc nhiệm gặp anh THL và chị PQN báo tin suýt bị cướp xe. Hai người đi chơi khuya về, chở nhau trên xe Attila khi đến gần chùa Dược Sư (phường 11, quận Bình Thạnh) thì bị ba thanh niên đi hai xe máy chặn đường. Một người trong nhóm tự xưng là cảnh sát hình sự rồi dùng tay tát mạnh vào mặt anh L. Ngay sau đó, người này giành lấy xe Attila và nói “đưa xe về trụ sở công an xử lý” rồi định rồ ga chạy đi.

Do sợ mất xe nên chị N. nhảy lên xe Attila ngồi sau. Người xưng cảnh sát hình sự chở chị L. chạy lòng vòng quanh nhiều tuyến đường rồi gợi ý “chung chi sẽ được tha”. Chị N. kêu anh L. đưa cho cả nhóm 220.000 đồng thì bị chê ít.

Triệt phá băng cướp giả danh cảnh sát hình sự ảnh 1

Bốn nghi can trong băng cướp giả danh cảnh sát hình sự khi bị bắt giữ.

Cả nhóm xúm lại lục ví anh L. lấy thêm 100.000 đồng nữa. Lúc này nhiều người đi đường nhìn thấy cảnh tượng trên đã đến gần tìm hiểu, nhóm “cảnh sát hình sự” vội vàng giao trả xe cho anh L. rồi bỏ đi.

Hai vụ cướp bất thành

Từ tin báo trên, xác định tính chất nguy hiểm của băng cướp giả danh cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh đã tung một tổ đặc nhiệm truy xét nóng băng cướp. Nhận định băng cướp vẫn rảo quanh nhiều nơi gần đây để tiếp tục “săn mồi” nên các trinh sát tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn để mật phục.

Khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, tổ đặc nhiệm phát hiện bốn thanh niên khả nghi đi trên hai xe máy có đặc điểm như nạn nhân mô tả. Các trinh sát bám theo đến khu vực cầu Bùi Đình Túy. Tại đây, phát hiện anh ĐTH đang dừng xe máy trên cầu nghe điện thoại, bốn thanh niên lao tới dùng roi điện, nón bảo hiểm đánh tới tấp anh H. định cướp chiếc xe máy. Lập tức, các trinh sát ập đến bao vây, khống chế bọn cướp ngay tại chỗ.

Bước đầu, bốn nghi can khai sau khi rời khỏi quán nhậu thì chúng nảy sinh ý định đi cướp xe lấy tiền tiêu xài. Khi ra tay, chúng xưng danh cảnh sát hình sự nhằm mục đích làm nạn nhân mất cảnh giác, không tri hô. Cả bốn đã gây ra hai vụ cướp trong đêm nhưng đều bất thành. Tang vật cơ quan công an thu giữ được gồm một roi điện, hai xe máy là phương tiện gây án.

Theo nhận định của công an, có thể băng cướp này đã gây ra nhiều vụ khác ở quận Bình Thạnh và các quận, huyện lân cận. Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh yêu cầu những ai là nạn nhân của băng cướp trên liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo Pháp luật TP.HCM

Đọc thêm