Triệt phá đường dây đánh lô đề với số tiền lên đến 60 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng với số tiền lên đến 60 ty đồng.
Công an lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: CACC)
Công an lấy lời khai các đối tượng (Ảnh: CACC)

Cụ thể, trong hai ngày 28, 29/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ thông tin ghi lô đề qua mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào đầu tháng 2/2021, đơn vị phát hiện trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nổi lên một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với số lượng tiền thắng thua rất lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân do đối tượng Lê Văn Đàn (SN 1972, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) cầm đầu.

Quá trình điều tra, xác định Đàn có sự cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng trên địa bàn, hoạt động kín kẽ, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để hoạt động phạm tội và trở thành một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, tinh vi với nhiều con bạc cộm cán. 

Sau một thời gian theo dõi, ngày 28/5, Ban chuyên án đồng loạt khám xét chỗ ở, bắt giữ 9 đối tượng tại các địa điểm khác nhau, gồm: Hồ Văn Hoàng (SN 1980), Lê Văn Đàn (SN 1972), Đậu Văn Vị (SN 1981), Nguyễn Thị Dân (SN 1974), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1971), Hồ Văn Hai (SN 1979), Lê Khắc Triều (SN 1969), Nguyễn Văn Quế (SN 1983), Trần Thị Soa (SN 1984) cùng trú tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hoạt động đánh lô đề và 165 triệu đồng. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2/2021 đến ngày 27/5, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 60 tỷ đồng để đánh bạc. Chỉ tính riêng trong ngày 27/5, lực lượng chức năng đã chứng minh các đối tượng trên sử dụng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc.

Hiện, công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng trên và kêu gọi các đối tượng liên quan trong đường dây nhanh chóng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm