Triệt phá đường dây làm giả tài liệu con dấu của cơ quan nhà nước

(PLO) -  Đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước bán cho những người cần hoàn tất hồ sơ để đi xuất khẩu lao động vừa bị Công an Nghệ An triệt phá thành công. 
Triệt phá đường dây làm giả tài liệu con dấu của cơ quan nhà nước

Công an Nghệ An vừa phát hiện triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu con dấu của cơ quan nhà nước, bắt 3 giữ đối tượng cùng nhiều tài liệu liên quan

Trước đó, qua thông tin nắm bắt được, trên thị trường xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên làm giả bằng cấp để hợp thức hóa thủ tục đi xuất khẩu lao động , Phòng An ninh điều tra (Công an Nghệ An) đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/4, tổ công tác Phòng An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hoàng Đình Đông (SN 1970, trú tại phường Nghi Hoà, TX Cửa Lò, Nghệ An) phát hiện một số bằng tốt nghiệp THPT cùng các loại giấy tờ giả khác.

Nguyễn Thị Hương và Trần Đăng Khương cùng tang vật thu giữ được (ảnh H.Thành PX15)
Nguyễn Thị Hương và Trần Đăng Khương cùng tang vật thu giữ được (ảnh H.Thành PX15)

Qua lời khai của Hoàng Đình Đông, vào khoảng 20h30 phút ngày 14/4, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) đang mang theo một số giấy tờ giả đi giao cho khách hàng. Tiến hành khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Hương lực lượng chức năng thu nhiều loại giấy tờ tài liệu, máy móc dụng cụ để sản xuất giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả. 

Theo các đối tượng khai nhận, Đông là người tìm mối đối với những người có nhu cầu làm giấy tờ giả rồi báo lại cho Hương, toàn bộ giấy tờ được Hương giao cho con trai là Trần Đăng Khương (SN 1983) làm giả.

CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra và đấu tranh với hai mẹ con Hương và Khương.

Đọc thêm