Biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân đã hoàn thành tháo dỡ cơ bản

(PLO) - Đúng thời hạn cuối cùng để ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng Quảng Nam) tháo dỡ biệt phủ xây trái phép tại đồi Chim Chim (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), các lực lượng chức năng đã có mặt để kiểm tra tiến độ thực hiện.
Biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân đã hoàn thành tháo dỡ cơ bản

Ngày 15/4, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo UBMTTQ TP. Đà Nẵng, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cùng với UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc đã có mặt tại khuôn viên biệt phủ để kiểm tra việc tháo dỡ.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, tính đến thời điểm hiện tại, khu biệt phủ 1.411m2 trị giá gần 150 tỷ đồng đã được gia đình tự nguyện tháo dỡ được hơn 80%. Đối với các công trình xây dựng kiên cố, hầu hết đã được đập phá và tháo dỡ xong.

“Qua kiểm tra tại, toàn bột biệt phủ có 10 công trình sai phạm, đến nay đã có 5 công trình đã tiến hành xong; 3 công trình đang được làm dỡ dang; còn lại 2 công trình gồm nhà gỗ nhỏ, nhà sinh hoạt, gia đình xin giữ kho cất tài sản dỡ ra và làm nơi ăn ở của công nhân”, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, gần 100 công nhân đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại. Những ngôi nhà xây được đập bỏ, còn những ngôi nhà bằng gỗ cũng được các thợ mộc cẩn trọng làm nốt công đoạn còn lại. Hàng trăm khối gỗ quý gồm cột, dầm, mái của các ngôi nhà nằm chất đống. Một số tài sản quý được che phủ bạt, số còn lại ngổn ngang, phơi ngoài mưa nắng.

Đại diện gia đình ông Quang nêu, do có nhiều vật dụng giá trị, khối lượng tài sản lớn nên xin các cấp cho phép mượn tạm các nền nhà đã đập phá để tập kết đồ đạt. Sau khi hoàn thành tháo dỡ và tìm được vị trí mới sẽ chuyển số tài sản này đi. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, phần đập phá, tháo dỡ sẽ hoàn tất.

Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan thừa nhận gia đình ông Ngô Văn Quang tự nguyện và tích cực thực hiện theo đúng cam kết. Tuy nhiên, với đặc thù công trình cũng như yêu cầu việc tháo dỡ đòi hỏi chuyên môn cao, công nhân lành nghề nên cả gia đình và chính quyền địa phương không lường hết khối lượng công việc. Do đó, thời hạn đưa ra đến ngày 15/4 không đủ…

Một số ý kiến cho rằng, chính quyền địa phương nên chia sẻ với gia đình ông Quang và tạo điều kiện để vừa tháo dỡ, vừa đảm bảo tài sản.

“Chúng ta phải hiểu, tháo dỡ chứ không phải phá dỡ. Đặc biệt, chúng ta cần phải có cách ứng xử có văn hóa với công trình này vì nó là những tài sản có giá trị. Thái độ tuân thủ của gia đình như vậy đáng ghi nhận và nên cần có thời gian để họ hoàn tất và bảo quản tài sản của mình”, ông Võ Nguyên Chương, Phó phòng Nội chính Văn phòng UBND TP có mặt trong đoàn giám sát chia sẻ.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thái Dương, Phó chủ tịch UBMTTQ VN TP. Đà Nẵng cho rằng, gia đình ông Quang đã chấp hành tốt việc tháo dỡ nhưng vẫn còn chậm.

Được biết, khu biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang được xây dựng trên tổng thể diện tích đất rừng khoảng 11ha, thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Sau khi nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng đưa ra vào năm 2015, phía gia đình ông Ngô Văn Quang đã tuân thủ và tự nguyện tiến hành tháo dỡ các công trình trái phép. Sau đó, gia đình ông Quang đã nhiều lần xin gia hạn thời gian tháo dỡ, chính quyền địa phương đã chấp thuận. Đến nay, khối lượng tháo dỡ được nhận định hoàn thành hơn 80%.

Một số hình ảnh gia đình ông Quang thuê công nhân tháo dỡ biệt phủ trong ngày 15/4

 
 
 
 
 
 

Đọc thêm