Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1500 viên phồng phiến, 2 khẩu súng quân dụng,... và nhiều tang vật có liên quan.
Nguyễn Thanh Đồng (phải) và Lê Huy Đại.
Nguyễn Thanh Đồng (phải) và Lê Huy Đại.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, từ Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.

2 đối tượng là: Lê Huy Đại (SN 1995, thôn Tân Thắng 2, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) và Nguyễn Thành Đồng (SN 1988, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, ngày 11/10, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ Lê Huy Đại về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 345 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Triệu Sơn và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ, ngày 12/10, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đồng (SN 1988, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) là người chuyên cung cấp ma túy cho Lê Huy Đại mang về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng, lực lượng Công an thu giữ 1 bánh heroin đã được chia nhỏ trọng lượng, khoảng 1500 viên hồng phiến, 2 khẩu súng quân dụng, 61 viên đạn, hơn 111 triệu đồng, 15 kíp nổ và nhiều tang vật khác.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2023, Lê Huy Đại có đi lái máy xúc thuê cho một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ đây Đại quen biết Nguyễn Thanh Đồng và cả 2 đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm