Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy 'khủng' từ Thanh Hóa đi Hà Nội tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đi Hà Nội tiêu thụ, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá và hơn 4000 viên hồng phiến.
3 đối tượng (từ trái qua phải): Khánh, Diến, Phán. Ảnh: CACC
3 đối tượng (từ trái qua phải): Khánh, Diến, Phán. Ảnh: CACC

Ngày 13/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Bá Thước vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Bá Thước phát hiện nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1990 ở xã Ái Thượng, huyện Bá Thước); Lê Sĩ Phán (sinh năm 1992 ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) và Hà Văn Diến (sinh năm 1992 ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát), đã lợi dụng việc là lái xe đường dài chạy tuyến Mường Lát (Thanh Hóa) đi Hà Nội và Quảng Ninh để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 3/11, tại Km 73 + 900 Quốc lộ 15A (thuộc địa phận thôn Chiềng, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng Khánh, Diến và Phán khi đang vận chuyển 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá và hơn 4000 viên hồng phiến đi Hà Nội tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm