Triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn chất ma túy từ Lào về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công Chuyên án 215T, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin.
Đối tượng Và A Thào và Ly A Xà bị bắt giữ.
Đối tượng Và A Thào và Ly A Xà bị bắt giữ.

Cụ thể, vào 20 giờ ngày 16/6, tại khu vực bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã theo dõi và phát hiện 2 đối tượng trong chuyên án đi trên 2 xe máy chở theo các bao tải hàng.

Nhận định tình hình, các mũi trinh sát từ nhiều hướng đã đồng loạt áp sát, khống chế thành công 2 đối tượng. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin có trọng lượng khoảng 2,4kg.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là Ly A Xà (SN 1997) và Vàng A Thào (SN 2000) cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Háng Lìa, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Số ma túy trên được hai đối tượng mua tại khu vực biên giới Việt - Lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện dấu hiệu về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua tuyến biên giới Điện Biên về Việt Nam tiêu thụ. Tổng hợp các nguồn tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây ma túy có quy mô đặc biệt lớn này.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá Chuyên án 215T, ngày 17/6, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia chuyên án.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm