Triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng

(PLO) -Ngày 17/4, Công an TP. Huế cho biết đã triệt phá ổ bạc đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức xóc dĩa.
Triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng
Trước đó, ngày 15/4, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Huế ập vào số nhà 161 đường Phan Bội Châu, phường Trường An bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tuấn (SN 1983), Nguyễn Văn Thương  (SN 1974), Hoàng Thị Hà (SN 1977) trú tại số 161 và kiệt 194 đường Phan Bội Châu, phường Trường An; Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (SN 1976), trú tại số 122 đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP. Huế khi đang mãi mê sát phạt nhau qua máy tính do Tiên đứng máy.
Tang vật thu giữ tại bàn  gồm 1 máy tính xách tay, 3.260.000đ và các vật dụng hỗ trợ đánh bạc khác. 
Tiếp tục khám xét các đối tượng công an thu giữ trong người  Tuấn  169.000.000đ;  Tiên 18.000.000đ; Thương 8.600.000đ và  Hà  1.200.000đ. 
Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện trong nhà Tuấn có 12 chiếc xe mô tô và một số giấy tờ mà Tuấn khai là cầm cố của người khác nhưng chưa có giấy phép. 
Được biết, để tổ chức đánh bạc qua mạng internet, Tuấn mua máy tính xách tay, kết nối mạng internet và mua trang mạng đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa từ một người ở Đà Nẵng với giá 4.000.000đ. 
Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Huế đang mở rộng vụ án để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của nhóm đối tượng này.

Đọc thêm