Triệt phá ổ nhóm chuyên chặn xe tải trộm tài sản

(PLO) - Công an Hà Nội cho biết, chiều ngày 6/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã tóm gọn 4 đối tượng chuyên dàn cảnh chặn đầu xe tải để trộm cắp tài sản, dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Thủ đô.
Bốn đối tượng chuyên giả danh các lực lượng ban ngành dừng xe rồi trộm cắp tài sản trên xe tải.
Bốn đối tượng chuyên giả danh các lực lượng ban ngành dừng xe rồi trộm cắp tài sản trên xe tải.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Lại Quốc Việt (53 tuổi, ngụ ở P.Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) Nguyễn Anh Đức (44 tuổi, ngụ ở P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến (50 tuổi, ngụ ở P.Nguyễn Du, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Ngô Văn Nhật (57 tuổi, ngụ ở P.Quang Trung, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận ổ nhóm hoạt động từ năm 2013 và thường giả danh là Thanh tra giao thông, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế rồi chia thành hai tốp khác nhau để chặn đầu các xe tải lưu thông dọc quộc lộ, tỉnh lộ, sau đó yêu cầu tài xế, chủ xe xuống làm việc.

Khi tài xế mở thùng kiểm tra hàng hóa, nhóm hai người còn lại sẽ lợi dụng cơ hội áp sát chiếc xe tải, sau đó phá khóa cabin để lấy trộm cắp tài sản.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 5 con dao nhọn, nhiều vam phá khóa, cùng nhiều tài sản khác của các bị hại.

Theo cán bộ chiến sĩ PC45, trong quá trình bị vây bắt, ổ nhóm này đã dùng dao nhọn chống trả. Có nhiều vụ, ổ nhóm này trộm cắp được số tài sản trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm