Triệu tập đương sự tham gia 4 phiên tòa cùng lúc: Tạo điều kiện hay vô tình gây khó?

(PLVN) -  Mới đây, trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, ông Trần Huy Cường (ngụ 427/81, ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, ông là bị đơn trong bốn vụ án liên quan đến việc tranh chấp tài sản giữa ông và một số cá nhân mà hiện nay TAND tỉnh Bến Tre đang thụ lý giải quyết.

“Vừa qua, tôi lại nhận được 4 giấy triệu tập của TAND tỉnh Bến Tre để tham gia cùng lúc 4 phiên tòa phúc thẩm trong cùng một ngày. Đọc xong giấy triệu tập, tôi choáng váng”, ông Cường cho hay.

Cụ thể, 4 giấy triệu tập đều yêu cầu ông Cường có mặt đúng 7h30 ngày 24/3 để tham dự 4 phiên tòa khác nhau như đã nói ở trên.

“Trước đó, do tính chất vụ án phức tạp, có vụ án tranh chấp số tiền lớn, tôi mất rất nhiều công sức để bảo vệ quyền lợi của mình. Thậm chí, tôi từng có đơn tố một số nguyên đơn vì đã khai báo gian dối về một phần nợ để buộc tôi phải trả. Các cơ quan như TANDTC, VKSNDTC mới đây đã chuyển đơn về các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết theo thẩm quyền. Việc như vậy nhưng tôi không hiểu sao tòa lại dồn tôi tham gia cùng lúc ngần ấy phiên tòa căng thẳng, trong khi người khác chỉ cần tham gia 1 phiên tòa thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi; làm sao tôi có thể đủ tỉnh táo, đủ sức khỏe để bảo vệ quyền lợi cho mình một lèo 4 phiên tòa?”, ông Cường phản ánh.

Trao đổi vấn đề này với PV, một Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre cho biết, thẩm phán triệu tập các đương sự tham gia phiên tòa như trên là không sai qui định. “Để giải quyết vụ án đúng thời hạn, mặt khác, nhằm tạo thuận lợi cho đương sự không phải mất công đi lại…, tòa có thể xếp lịch xét xử như trên. Khi tòa mời thì có thể trùng thời gian để đương sự có mặt chuẩn bị; nhưng khi xét xử, các phiên tòa sẽ không mở cùng một lúc, mà sẽ được diễn ra tuần tự nhau”, vị này nói.

Tuy nhiên, đồng cảm với ông Cường, một LS Đoàn Luật sư TP HCM nói, xét về lý, tòa không sai, nhưng vẫn có một điều gì hơi băn khoăn. “Tưởng đâu giúp cho ông Cường bớt đi lại nhiều lần, đỡ tốn công, mất sức… Nhưng nếu xét về việc phải đảm bảo quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đương sự thì có vẻ như tòa đang vô tình gây khó. Việc chuẩn bị tài liệu, chứng cứ, sức khỏe tinh thần lẫn thể lực… để tham gia phiên tòa cần phải được các bên coi trọng”.

Theo một LS khác, nhiều vụ việc tưởng đơn giản nhưng để bảo vệ được lý lẽ của mình, với các đương sự trong một số trường hợp là cả một vấn đề nan giải. “Tham gia cùng lúc 4 phiên tòa như ông Cường không khác nào hành xác, có thể khiến đương sự giảm khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình. Thiết nghĩ, trong các trường hợp như trên, tòa cần linh hoạt, giãn các phiên tòa ra, bố trí thời gian sao cho hợp lý, để các đương sự có sự chuẩn bị tốt nhất”, LS này nói.

Một thẩm phán TAND TP HCM nêu thêm hướng xử lý, trường hợp này, nếu ông Cường cảm thấy không đủ sức khỏe, không đủ vững chắc về tinh thần… thì ông có thể làm đơn xin hoãn 1 hoặc nhiều hơn các phiên tòa như trong giấy triệu tập. “Có thể, khi đương sự có lý do chính đáng, tòa sẽ chấp nhận. Còn nếu ông tự ý vắng mặt, tùy từng trường hợp, tòa có thể vẫn xét xử hoặc cũng có thể hoãn xử. Tuy nhiên, việc có đơn xin hoãn xử sẽ giúp cho ông có căn cứ hợp lý để bảo vệ quyền lợi của mình hơn”, chuyên gia này nói.

Đọc thêm