Triều Tiên triệu tập kỳ họp Quốc hội khi kinh tế suy giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (SPA), quốc hội, sẽ họp vào ngày 6/2 để thảo luận về ngân sách chính phủ và các vấn đề khác, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Tư. 
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại phiên họp ngày thứ hai của Kỳ họp thứ 5 SPA khóa 14 tại Hội quán Mansudae ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA (phát hành vào ngày 30/9/2021) quan Reuters
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại phiên họp ngày thứ hai của Kỳ họp thứ 5 SPA khóa 14 tại Hội quán Mansudae ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: KCNA (phát hành vào ngày 30/9/2021) quan Reuters

Quyết định triệu tập quốc hội được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ SPA hôm thứ Ba.

Chương trình nghị sự cho cuộc họp Quốc hội vào tháng Hai sẽ bao gồm công việc của nội các, ngân sách chính phủ, luật chăm sóc trẻ em và "luật bảo vệ quyền và lợi ích của kiều bào", thảo luận các luật về thiết kế xây dựng, tài sản và vận tải đường sông và tàu biển, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính rằng nền kinh tế của Triều Tiên đã bị suy giảm mạnh nhất trong 23 năm vào năm 2020 do bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt liên tục của Liên Hợp Quốc, các biện pháp phong tỏa phòng COVID-19 và thiên tai.

Đọc thêm