Trợ lý Lee Young Jin có tiếp tục đồng hành với HLV Park Hang seo?

(PLVN) - Ngoài bản hợp đồng sẽ ký vào lúc 10h30  sáng nay (7/11) tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam với giá trị sẽ gấp  2 đến 3 lần hợp đồng cũ thì đội ngũ trợ lý thân tín, đặc biệt trong đó có trợ lý Lee Young Jin sẽ tiếp tục bên cạnh ông Park. VFF cũng đang xúc tiến việc giữ chân vị trợ lý đầy tài năng này với một chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
 trợ lý Lee Young Jin sẽ tiếp tục bên cạnh ông Park.
trợ lý Lee Young Jin sẽ tiếp tục bên cạnh ông Park.

Trợ lý Lee Young Jin là người mẫn cán bên cạnh HLV Park Hang seo, ông là người thay thế HLV Park Hang seo dẫn dắt U22 luyện tập mỗi khi ông Park Hang seo bận luyện tập với ĐT Việt Nam.

Trợ lý Lee Young Jin là một trong hai trợ lý người Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo ở cấp độ ĐTQG và U23 Việt Nam. Nhiều người khẳng định ông là bộ não, là khối óc của đội tuyển. Các cầu thủ Việt Nam cũng rất nể trợ lý Lee Young Jin.

Ông từng bật mí với giới truyền thông là "nghiền" bóng đá và luôn quên tắt tivi: ““Sang Việt Nam, tôi chỉ chuyên tâm vào bóng đá. Có thể nói đầu tôi nghĩ về bóng đá 24 tiếng một ngày”.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã để trợ lý Lee Young Jin sang phối hợp với ông Kim Han Yoon trong việc tổ chức tập luyện cho đội U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 2019.

Trợ lý Lee Young Jin đang tổ chức tập luyện cho các cầu thủ U22
 Trợ lý Lee  Young Jin đang  tổ chức tập luyện cho các cầu thủ U22

Theo bản hợp đồng mới, ông Park Hang Seo sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam trong vòng 3 năm (2020 - 2023).

Các giải đấu đang chờ ông trước mắt trong 3 năm tới đây về cơ bản có VCK U23 châu Á 2020, 2022; SEA Games 2019, 2021; AFF Cup 2020, 2022; VCK Asian Cup 2023…

Thông tin từ VFF cho biết, cuộc đàm phán giữa VFF và đại diện của ông Park Hang Seo đã được tiến hành từ tối 2/11. Cuộc đàm phán thông đêm với rất nhiều những điểm cần phải thống nhất giữa hai bên.

Bên phía VFF tham gia cuộc đàm phán có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Bên phía đối diện có HLV Park Hang Seo cùng người đại diện. Cả hai bên xác định cuộc đàm phán này phải đi đến chung cuộc để HLV Park Hang Seo sớm an tâm bước vào hai trận đấu quyết định ở vòng loại World Cup cũng như SEA Games.

Địa điểm diễn ra cuộc đàm phán quan trọng là một căn phòng tại khách sạn Dae-woo. Đây cũng là nơi quen thuộc với VFF bởi nhiều hoạt động quan trọng đã từng diễn ra tại đây.

Sau hàng tiếng đồng hồ làm việc liên tục trên tinh thần thiện chí, đại diện cao nhất của VFF là ông Trần Quốc Tuấn đã thống nhất với HLV Park Hang Seo về những điều khoản quyết định trong bản hợp đồng mới. Trong đó, mức lương, phụ phí và các điều khoản phụ kèm theo đã được thống nhất. Một bản hợp đồng mới nhanh chóng được soạn thảo và Tổng thư ký Lê Hoài Anh và HLV Park Hang Seo đã ký vào bản hợp đồng.

Đọc thêm