Trợ lý Tổng thống Nga tiết lộ về chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 8/6 cho biết, việc chuẩn bị cho chương trình của hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva, Thụy Sỹ đang được triển khai.
Ông Yuri Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga.
Ông Yuri Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga.

Theo hãng tin TASS, trả lời câu hỏi từ về việc liệu các lãnh đạo Nga và Mỹ có kế hoạch ký kết văn bản nào sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden hay không, trợ lý Tổng thống Nga cho hay ông “không thể nói chi tiết khi việc lập chương trình cuộc gặp đang được tiến hành."

Trợ lý Tổng thống Nga cũng nói rằng hiện còn quá sớm để nói về việc liệu việc đưa Đại sứ Nga Anatoly Antonov trở lại Mỹ và Đại sứ Mỹ John Sullivan trở tại Nga có được nêu ra tại cuộc gặp hay không.

Trước đó, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa các ông Putin-Biden sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 16/6 tới.

Theo bộ phận báo chí của Điện Kremlin, hai Tổng thống sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại của quan hệ Nga-Mỹ và triển vọng phát triển mối quan hệ này , về vấn đề ổn định chiến lược, cũng như các vấn đề hiện tại của chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm hợp tác chống đại dịch Covid-19 và giải quyết các xung đột khu vực.

Đây sẽ là cuộc gặp riêng đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tiết lộ về cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết chưa loại trừ việc các Đại sứ Antonov và Sullivan tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Geneva.

Song, cho đến nay, vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra về việc này. Đại sứ Nga tại Mỹ đã trở về Moscow từ ngày 21/3, trong khi Đại sứ Mỹ Sullivan trở lại thủ đô Washington vào ngày 22/4.