Trốn truy nã vẫn đi buôn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù đang bị truy nã, Phạm Văn Ngọc vẫn cấu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy, luôn mang theo vũ khí nóng trong người và có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Ngọc.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Ngọc.

Ngày 13/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đối tượng Phạm Văn Ngọc bị Cơ quan CSĐT truy nã theo Quyết định số 03/CSMT ngày 17/3/2020 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4, Điều 251, Bộ Luật hình sự.

Đối tượng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị cơ quan chức năng đã triệt phá vào ngày 23/11/2019, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 bánh heroin; 8,6 kg ma túy dạng đá; 816,9 gam hồng phiến; 2 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Sau khi bỏ trốn, Phạm Văn Ngọc vẫn tiếp tục chỉ đạo, câu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy. Quá trình đó, Ngọc thường xuyên di chuyển, lợi dụng vùng đồi núi giáp ranh huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Đô Lương để vào ẩn nấp, luôn mang theo vũ khí nóng trong người, có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng, manh động, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng xác minh, truy bắt và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ.

Đêm 11/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Ngọc đang có mặt tại nhà riêng ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành, lúc này nhận định đối tượng thủ sẵn nhiều loại vũ khí nóng, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều vũ khí của đối tượng Ngọc.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều vũ khí của đối tượng Ngọc.

Lực lượng chức năng đã bao vây ngôi nhà của đối tượng, kết hợp cùng cấp ủy, chính quyền kiên trì vận động, thuyết phục thành công đối tượng Phạm Văn Ngọc hạ vũ khí đầu hàng, thu giữ số vũ khí do Ngọc giao nộp gồm: 1 khẩu súng ngắn bên trong có 6 viên đạn, 1 khẩu súng săm lét có 7 viên đạn, 1 khẩu súng AK kèm theo 01 hộp tiếp đạn và 30 viên đạn; 13 viên hồng phiến, 10 gam heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và nguồn gốc của số vũ khí nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm